Lào lên tiếng về cách thức giải quyết vấn đề Biển Đông

Thiên Hà |

Ngày 27.5, Thủ tướng Lào ông Thongloun Sisoulith đã cho biết nước ông muốn tạo ra môi trường thuận lợi để đàm phán giữa các nước có liên quan trong tranh chấp Biển Đông.

Trong buổi phỏng vấn với hãng tin Nikkei của Nhật Bản, Thủ tướng Lào cho rằng tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa các nước liên quan.

Nhận xét của Thủ tướng Lào càng có "ý nghĩa" khi nước này đang là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên.

Một số quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Philippines đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông.

Hành động xây các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đã bị Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế lên án mạnh.

"Là chủ tịch của ASEAN, Lào sẽ nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc đối thoại tích cực giữa các nước có liên quan",ông Thongloun nói.

Ông Thongloun cũng cho biết Lào sẽ thúc giục các quốc gia có liên quan không đưa ra bất kỳ hành động nào có thể gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Việt Nam và Philippines, nhận thấy khó khăn trong việc chống lại sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông, đã yêu cầu các nước ASEAN thống nhất quan điểm để tạo ra một mặt trận chung trong khối về vấn đề này.

Philippines cũng đã đưa vụ tranh chấp ra tòa án trọng tài ở Hà Lan, dự kiến tòa The Hague sẽ sớm đưa ra phán quyết về vấn đề Biển Đông trong vài ngày tới.

Philippines đã đánh tiếng mong muốn các quốc gia ASEAN ủng hộ mình, đồng thời ra tuyên bố chung để đáp ứng với phán quyết mà tòa án trọng tài sắp tuyên.

Tuy nhiên, ông Thongloun lại rất thận trọng trong việc phát hành một tài liệu như vậy, ông nói rằng việc đưa ra một thông cáo như vậy phải được các nước ASEAN "cẩn thận khi xem xét tình hình".

10 nước ASEAN đang chia rẽ nghiêm trọng trong việc đưa ra một thông cáo chung về vấn đề Biển Đông, khi Singapore lên tiếng ủng hộ thông cáo chung còn Campuchia thì kiên quyết bác bỏ ý tưởng này.

Cả Campuchia và Lào đều có mối quan hệ kinh tế rất chặt với Trung Quốc và không liên quan đến tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

Ông Thongloun cũng nhắc lại rằng ASEAN hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận của các quốc gia thành viên, vì vậy không thể ra một thông cáo chung nếu chỉ là ý kiến của Philippines.

Thủ tướng Lào cũng cho biết nước ông muốn gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), dù sẽ thận trọng "tiến hành nghiên cứu" những lợi ích mà TPP mang lại cho các quốc gia thành viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại