Lãnh đạo Trung Quốc được bảo vệ 24/24 ở Hồng Kông

H.Bình |

Hồng Kông đã siết chặt an ninh khi ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, thăm đặc khu hành chính này từ ngày 17-5.

Chuyến thăm Hồng Kông của ông Trương kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm của nhân vật cao cấp nhất đại lục kể từ đợt biểu tình đòi tự do bầu cử năm 2014.

Ông Trương, người chịu trách nhiệm về các vấn đề Hồng Kông và được xem là nhân vật quan trọng thứ 3 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đến đặc khu này trong bối cảnh người dân địa phương lo ngại ảnh hưởng chính trị gia tăng từ Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, ông Trương sẽ phát biểu tại một diễn đàn kinh tế và gặp gỡ một nhóm nhà lập pháp ủng hộ dân chủ.

Phát biểu ngắn gọn khi đặt chân đến Hồng Kông, ông Trương chuyển tải lời chúc tốt đẹp của chủ tịch Tập Cận Bình đến người dân đặc khu này, nhấn mạnh ông đến đây cùng với “sự quan tâm của chính quyền trung ương và toàn thể người dân đại lục”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết an ninh được thắt chặt ở sân bay trước khi ông Trương đến.

Lực lượng an ninh đã tịch thu nhiều cây dù của phóng viên, cùng với một chiếc khăn nhỏ màu vàng được do một phóng viên dùng để phủ ống kính máy ảnh.

Bởi vì ô dù, nhất là màu vàng, trở thành biểu tượng của phong trào ủng hộ dân chủ ở đặc khu này.

Nhiều giờ trước khi ông Trương có mặt tại đây, các nhà hoạt động giương một biểu ngữ màu vàng: “Chúng tôi muốn bầu cử phổ thông đầu phiếu”. Biểu ngữ này sau bị dỡ bỏ.

Lãnh đạo Trung Quốc được bảo vệ 24/24 ở Hồng Kông - Ảnh 1.

Cảnh sát cử thợ lặn rà mìn ở cảng Victoria. Ảnh: SCMP

Lãnh đạo Trung Quốc được bảo vệ 24/24 ở Hồng Kông - Ảnh 2.

An ninh được siết chặt trước thềm chuyến thăm. Ảnh: SCMP

Hơn 6.000 cảnh sát được triển khai và việc cấm đường được ban bố ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát huy động cả đội đặc nhiệm Phi Hổ tham gia vào công tác an ninh, cử thợ lặn rà mìn ở cảng Victoria, nơi gần trung tâm hội nghị và khách sạn Grand Hyatt mà ông Trương sẽ đến.

Ít nhất 4 cảnh sát túc trực 24 giờ để bảo vệ ông Trương bất kể ông ở đâu.

Ngoài ra, có thông tin toàn bộ gạch lát vỉa hè xung quanh tòa nhà của cơ quan lập pháp Hồng Kông đã được dán chặt bằng keo nhằm ngăn nguy cơ chúng bị sử dụng làm vũ khí tấn công phái đoàn cấp cao Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cuối tuần trước đưa tin cảnh sát TP Thâm Quyến bắt giữ một cư dân Hồng Kông liên quan đến âm mưu dùng máy bay không người lái cản trở chuyến thăm của ông Trương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại