Lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu VFF, VPF xử nghiêm scandal văng tục của ông Trần Mạnh Hùng

Tú Anh |

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết, vụ băng ghi âm được tuồn ra ngoài đã làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam, VFF cần có động thái quyết liệt xử lý vụ việc.

"Chúng tôi không cần biết ai đúng, ai sai, nhưng VFF, VPF và Ban trọng tài cần phải kiểm điểm sau vụ việc gây ồn ào dư luận vừa qua liên quan đến băng ghi âm cuộc họp nội bộ.

Tôi cho rằng với vai trò của cơ quan quản lý, VFF cần phải có hành động, chỉ đạo VPF xử lý những phát ngôn của Phó Chủ tịch HĐQG Trần Mạnh Hùng. Trong khi đó, việc ai là người ghi âm và tiết lộ với báo chí cũng cần được làm rõ, có sự rút kinh nghiệm", lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết.

Trước đó, VFF đã có thông cáo báo chí về vụ việc trên, với nội dung đoạn băng ghi âm cuộc họp đã được phát tán trên các phương tiện, gây bức xức trong dư luận. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhắc nhở các bên liên quan, đồng thời đề nghị Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc.

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF không có ý định truy vấn xem nguồn gốc đoạn ghi âm cuộc họp của VFF và VPF mới đây do ai tung ra. Theo ông Trần Quốc Tuấn, va chạm giữa ông Trần Mạnh Hùng và Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền là chuyện rất đáng tiếc và cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

"Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã đề nghị Ban Kiểm tra vào tiến hành các công việc cần thiết để xem xét xử lý. Tuy nhiên với trường hợp anh Hùng, chúng tôi sẽ phải làm việc với VPF", ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu VFF, VPF xử nghiêm scandal văng tục của ông Trần Mạnh Hùng - Ảnh 1.

Phát ngôn của Phó Chủ tịch HĐQG Trần Mạnh Hùng trong đoạn ghi âm đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận. (ảnh: Lao Động).

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng nhấn mạnh VFF chưa làm việc với ông Dương Văn Hiền, bởi chưa thể xác nhận vị Phó Ban trọng tài VFF là người đã tuồn băng ra ngoài cho báo chí.

"Các thành viên tham dự cuộc họp hôm 15/5 đã thống nhất đây là cuộc họp nội bộ, không thông tin ra báo chí, nên để xảy ra vụ việc như vậy là rất đáng tiếc", ông Lê Hoài Anh nói.

Được biết, hành động chửi bới, rồi dọa "cử đàn em tới nhà" của ông Trần Mạnh Hùng đã vi phạm quy chế, quy định nội bộ công ty VPF.

VFF sẽ có công văn nhắc nhở VPF cần phải xử lý vụ việc này. Nhiều khả năng VPF sẽ có cuộc họp Hội đồng quản trị công ty, để xem xét vụ việc, và cần thiết sẽ có án nội bộ với vị cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Vụ "trò hề" băng ghi âm đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Bất luận ai đúng, ai sai thì một tổ chức vốn luôn mất đoàn kết giờ càng trở nên xấu xí hơn bao giờ hết bởi đấu đá nội bộ, đòi "thanh toán" nhau giữa cuộc họp.

Thật tiếc là trong khi U23 Việt Nam đã tạo nên một cú hích, V-League mang tới sự khởi sắc bởi khán giả và chất lượng chuyên môn, thì một bộ phận không nhỏ giới quản lý bóng đá lại chỉ quan tâm tới việc đấu đá, tranh giành quyền lực.

Vụ sếp bóng đá Việt văng tục: Vì đâu nên nỗi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại