Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền muốn làm rõ trắng đen

Đăng Huỳnh |

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền muốn công khai gặp gỡ báo chí để bày tỏ quan điểm và thông tin chính thống liên quan đến mâu thuẫn với lãnh đạo VPF.

Vào ngày 15.5, Ban kiểm tra VFF đã làm việc với lãnh đạo VFF, VPF và Ban trọng tài liên quan đến những lùm xùm thời gian qua, trong đó có thông tin về mâu thuẫn lẫn những va chạm giữa ông Dương Văn Hiền – Phó Ban trọng tài VFF và ông Trần Mạnh Hùng – PCT HĐQT VPF.

Nội dung chính của buổi làm việc liên quan đến 2 vấn đề chính là làm rõ thông tin VPF có can thiệp vào công việc phân công của Ban trọng tài hay không. Và có hay không việc ông Hùng nhắn tin đe dọa ông Dương Văn Hiền và yêu cầu phân công trọng tài bắt các trận đấu của CLB Hải Phòng.

Sau khi xác minh, Ban kiểm tra kết luận các văn bản của VPF không có gì vi phạm. Tuy nhiên, theo một thành viên Ban trọng tài thì điều này vẫn không khiến người trong cuộc thấy thoả đáng. Bởi lẽ, tiêu đề công văn là "kiến nghị" thì không có vi phạm gì. Thế nhưng nội dung văn bản kiến nghị Ban trọng tài phân công các trọng tài bắt các trận đấu cụ thể.

Điều này rõ ràng là có can thiệp vào việc phân công của Ban trọng tài VFF. Thế nên bản chất của công văn nằm ở nội dung chứ không phải tiêu đề.

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền muốn làm rõ trắng đen - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Hiền (phải) tại sân Hàng Đẫy dự khán trận Hà Nội -HAGLL. Ảnh: MT

Theo VPF thì vấn đề này thuộc thẩm quyền của họ. Việc đưa ra kiến nghị Ban trọng tài sắp xếp trọng tài phù hợp căn cứ trên tính chất từng trận đấu, quyết định cuối cùng là Ban trọng tài chứ VPF không can thiệp.

Về vấn đề liên quan đến ông Hiền và ông Hùng, ông Dương Văn Hiền giải thích rằng ông không hề trả lời báo chí về nội dung ông Trần Mạnh Hùng nhắn tin đe dọa và can thiệp vào việc phân công trọng tài bắt các trận đấu của CLB Hải Phòng.

Ông Hiền chia sẻ rằng, những thông tin báo chí đưa chưa chính xác khiến ông bị hiểu lầm. Bản thân ông khi dính vào những chuyện lùm xùm cũng rất mệt mỏi và muốn có thời gian nghỉ ngơi. Đây là điều ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cá nhân.

Ông Dương Văn Hiền bày tỏ mong muốn được gặp gỡ báo chí công khai, rộng rãi để được chia sẻ những vấn đề còn khúc mắc, tránh việc đưa tin không chính xác, gây ra những mâu thuẫn, hiểu lầm đáng tiếc. 

Phó Ban trọng tài VFF cũng chia sẻ rằng, bản thân ông không hề muốn dựa vào truyền thông để công kích, chỉ trích cá nhân nào nên muốn được công khai, minh bạch thông tin với tinh thần cầu thị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại