Lãnh đạo Mỹ - Trung nhất trí duy trì cấm vận cho tới khi Triều Tiên ngừng thử hạt nhân

Hồng Anh |

Vấn đề Triều Tiên đã được ông Trump và ông Tập Cận Bình đưa ra trao đổi trong cuộc điện đàm mới đây.

Hãng truyền thông trung ương CGTN của Trung Quốc vừa đưa tin, hôm nay (8/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề thương mại giữa hai nước và thông báo kết quả cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc.

Trong cuộc đàm thoại, ông Tập cho biết ông rất chú trọng mối quan hệ của hai nước Trung-Mỹ, đồng thời kêu gọi hai bên cần thúc đẩy phát triển quan hệ song phương ổn định và vững mạnh.

Nói về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây, ông Tập nói rằng hai bên cần duy trì đối thoại để tìm ra hướng giải quyết những điểm khác biệt, nhằm đạt được lợi ích chung cho cả đôi bên.

Trong khi đó, Sputnik dẫn nguồn thông cáo của Nhà Trắng cho hay, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì cấm vận nhằm vào Triều Tiên.

"Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đồng tình về tầm quan trọng của việc duy trì cấm vận đối với Triều Tiên cho tới khi nước này vĩnh viễn xóa bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của mình", thông cáo nêu rõ. 

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc Washington lưu tâm tới những lo ngại chính đáng của Triều Tiên về vấn đề an ninh. 

Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói về cuộc gặp của ông Kim và ông Tập cho biết, Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ sử dụng chiêu "đòn bẩy độc đáo" của mình để đưa Triều Tiên vào đúng quỹ đạo: 

"Chúng tôi [Mỹ] đã thảo luận với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Như Tổng thống (Trump) đã nói, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sử dụng đòn bẩy độc đáo của họ để đảm bảo Triều Tiên nghiêm túc trước các cuộc đàm phán, nhằm đạt được mục đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn Triều Tiên".

CGTN cũng tiết lộ rằng lãnh đạo hai nước đã chia sẻ quan điểm về tình hình Bán đảo Triều Tiên trong cuộc điện đàm. Ông Tập đã tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề này, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới của lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều.

Theo ông Tập, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại lời ông Tập, ông Trump cũng khẳng định Mỹ rất chú trọng lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên. Theo lời ông Trump, Washington sẵn sàng đẩy mạnh đối thoại và hợp tác với Bắc Kinh để giải quyết các vấn đề hiện nay thông qua thảo luận và đàm phán.

Lãnh đạo hai nước Trung-Mỹ đã điện đàm sau khi ông Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm không chính thức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, hôm 7-8/5 vừa qua, và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức đầu tháng 6 tới.

Ông Kim Jong-un thực hiện chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại