"Lãnh đạo giỏi không nên làm điều này": LHQ vắng mặt ông Putin, TT Ukraine liền lấy chuyện Donbass ra nhiếc móc Nga

Hồng Anh |

"Không một ai có thể cảm thấy an toàn khi Nga vẫn còn gây chiến ở Ukraine và ở châu Âu", Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích Nga trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hôm 25/9 vừa qua, tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có bài diễn văn tại kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), và ông đã dành 15 phút chỉ để nói về cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine.

Cụ thể, trong bài diễn văn đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Zelensky đã nhắc lại rằng những cuộc xung đột lớn thường có xu hướng bắt nguồn từ những vấn đề nhỏ và không được mọi người chú ý tới trong thời gian dài, và cuộc chiến tranh tại Donbass là một trong số nhưng vấn đề cần được Liên Hợp Quốc lưu tâm.

Kiev luôn cáo buộc Nga "đứng sau" hậu thuẫn phe ly khai tại Donbass chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Ukraine. Vị tân Tổng thống Ukraine đã nhắc nhở các quốc gia có đại diện trong hội trường rằng họ đang liều lĩnh khi "nhắm mắt" làm ngơ hoặc bỏ qua cho những hành động của Nga ở Donbass.

"Không một ai có thể cảm thấy an toàn khi Nga vẫn còn gây chiến ở Ukraine và ở châu Âu. Nếu mọi người có suy nghĩ rằng chuyện đó không liên quan tới mình, hoặc sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến lợi ích của mình, thì suy nghĩ đó sẽ trở thành mầm mống tai họa" - ông Zelensky khẳng định.

Câu chuyện về "mạng sống có giá 10 USD" và bài diễn văn ấn tượng của Tổng thống Ukraine

Cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ thường được tổ chức vào cuối tháng 9 hàng năm. Đây là nơi các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới có cơ hội phát biểu và tham gia các cuộc gặp song phương trong khuôn khổ sự kiện.

Đối với Tổng thống Zelensky, người vừa nhậm chức Tổng thống Ukraine vào ngày 20/5 vừa qua, thì đây là lần đầu tiên ông có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, và cũng là lần đầu tiên ông có chuyến thăm chính thức tới Mỹ.

"Chắc hẳn các vị vẫn nhớ lần đầu tiên mình có mặt [tại LHQ], khi các vị vẫn chỉ là một chính khách ít người biết đến và cố gắng khiến mọi người lưu tâm đến vấn đề của đất nước mình", ông Zelensky nói.

Mở đầu bài diễn văn, ông Zelensky đã nhắc tới câu chuyện thương tâm của Vasyl Slipak - một ca sĩ opera khá nổi tiếng của Ukraine đã tình nguyện xung phong ra chiến trường Donbass. Slipak đã ngã xuống tại chiến trường này khi đang giao chiến với phe ly khai vào năm 2016.

Lãnh đạo giỏi không nên làm điều này: LHQ vắng mặt ông Putin, TT Ukraine liền lấy chuyện Donbass ra nhiếc móc Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky đã dùng loại đạn từng giết chết Slipak để minh họa cho bài diễn văn của mình. Ảnh: AFP

Khi nhắc tới câu chuyện này, ông Zelensky đã lấy ra một vật đặc biệt - đó là loại đạn từng giết chết Slipak.

"Giá một viên đạn như thế này là 10 USD - một mạng sống chỉ đáng giá từng ấy tiền", ông Zelensky nói. "[Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn] không chỉ tước đoạt sự nghiệp, mà còn tước đoạt cả mạng sống của cậu ấy".

Tính tới năm 2019, hơn 13.000 người đã thiệt mạng, và hơn 1,5 triệu người đã mất nhà cửa trong cuộc chiến tranh ở Donbass.

[...] Tôi hiểu rằng tất cả các quốc gia đang có mặt tại hội trường này cũng có những thách thức và khó khăn của riêng mình, và các vị phải ưu tiên cho những vấn đề đó trước tiên. Nhưng trong thời đại ngày nay, suy nghĩ 'chuyện nhà anh anh lo' đã trở nên lỗi thời... Chúng ta không thể suy nghĩ trên quy mô toàn cầu nếu làm ngơ những vấn đề nhỏ.

Ukraine luôn chứng tỏ rằng bản thân là một quốc gia có trách nhiệm và sẵn sàng đảm bảo hòa bình bằng những phương thức văn minh. Chúng tôi đã có một số đóng góp cho an ninh quốc tế - điển hình là chuyện chúng tôi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình vào thời điểm năng lực hạt nhân của chúng tôi vượt xa Anh, Pháp và Trung Quốc cộng lại" - ông Zelensky tranh luận.

"Có tới hàng ngàn câu chuyện giống như vậy. Có tới hàng triệu viên đạn như thế đã được bắn ra. Chào mừng các vị tới thế kỷ 21. Kỷ nguyên của cơ hội. Nhưng 'cơ hội' ngày nay không phải là 'được nghe', mà là 'bị giết hại'", vị Tổng thống trẻ tuổi của Ukraine khẳng định.

"Chấm dứt cuộc chiến, giành lại tất cả lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, và khôi phục hòa bình là những mục tiêu lớn nhất của tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không hy sinh mạng sống của người dân, sự tự do, hay quyền được lựa chọn của Ukraine vì điều đó.

Đó là lý do Ukraine cần cộng đồng quốc tế ủng hộ" - ông Zelensky nhấn mạnh.

"Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ không phải là người sẵn sàng hy sinh mạng sống của hàng ngàn người [trên chiến trường]. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là người biết quý trọng từng sinh mạng", ông Zelensky kết luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không tới dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ lần này, mà thay vào đó ông đã cùng một nhà lãnh đạo không được mời tham gia khác - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - đã có cuộc gặp song phương tại thủ đô Moskva của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại