Lãnh 16 năm tù vì đạp chết người trong lúc đánh bài

Nguyễn Nhân |

Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) 16 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 27-2-2019, Phước tổ chức uống rượu cùng một số người bạn, đến khoảng 14 giờ thì nghỉ. Sau đó, Phước tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Thành Trấn (cùng địa phương) dự đám giỗ.

Sau khi ngồi uống rượu được khoảng 30 phút, Phước cùng với Nguyễn Thị Ngọc Nga và ông Đoàn Văn Kiếm chuyển sang vừa uống rượu vừa đánh bài ăn thua bằng tiền (mỗi ván 5.000 đồng) rồi xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, Phước dùng tay đẩy vai ông Kiếm, rồi dùng chân đạp mạnh vào vùng ngực trái ông này dẫn đến té ngã.

Không dừng lại, Phước đứng dậy tiếp tục dùng chân đạp ông Kiếm và được mọi người can ngăn. Sau khi Phước lấy xe chạy về nhà, ông Kiếm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Phước đến Công an H.An Phú đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại