Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan

Văn Chương |

Vào mùa Vu Lan, làng vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) mỗi ngày xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu và các loại hàng mã như quần áo, đồ gia dụng...

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 1.

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với tranh dân gian Đông Hồ mà còn được biết đến là một trong những địa phương sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 2.

Cứ đến tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình trong làng lại tất bật sản xuất các mặt hàng mã phục vụ khách hàng ở khắp mọi nơi.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 3.

Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, các mặt hàng vàng mã khá phong phú với đủ chủng loại, mẫu mã từ các loại quần áo, giày dép, đồ gia dụng đến cả biệt thự, xe hơi...

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 4.

Những căn biệt thự có giá từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng tuỳ vào kích thước.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 5.

Anh Vũ Đăng Huy cho biết, cơ sở của gia đình anh chỉ làm một mặt hàng chuyên biệt là xe máy và xe đạp điện, hiện mỗi sản phẩm có giá từ 50.000-60.000 đồng.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 6.

"Những ngày tháng 7 này, riêng nhà tôi làm ra khoảng 200 chiếc xe máy, xe đạp điện. Nếu tính cả làng thì mỗi ngày ở đây xuất bán hơn 2.000 chiếc xe máy", anh Huy cho biết thêm.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 7.

Sản phẩm hoàn thành sẽ được thương lái đến mua và mang đi các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 8.

Mỗi gia đình ở đây đều là một xưởng sản xuất vàng mã, đa phần họ chỉ làm một sản phẩm chuyên biệt.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 9.

Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Ngọc Duy làm được từ 150 đến 200 bộ đồ dùng cá nhân gồm 17 món đồ như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa...

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 10.

Ti vi, tủ lạnh, đồng hồ, xoong nồi, bếp... có giá trọn bộ 75.000 đồng.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 11.

"Sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì năm nay khách hàng đặt hàng tăng lên nhiều, nhất là bộ đồ gia đình, khiến chúng tôi phải thuê thêm nhân công để đáp ứng nhu cầu của khách", anh Duy cho biết thêm.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 12.

Ngoài những mặt hàng truyền thống thì ô tô cũng bán rất chạy mùa lễ Vu Lan.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 13.

Mỗi ngày cơ sở nhà bà Nguyễn Thị Khánh xuất bán trên 100 chiếc ô tô.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 14.

Chị Nguyễn Thị Liên chia sẻ, hàng mã làm và bán quanh năm, nhưng bán chạy nhất vẫn là tháng 7 và tháng Chạp vì đây là thời điểm mua vàng mã tăng mạnh. Những ngày này, nhà chị làm và bán ra hàng nghìn đôi dép.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 15.

Dù được làm với nguyên liệu là giấy nhưng các sản phẩm đều được làm giống như thật, trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ nhất.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 16.

Sau khi hoàn tất các công đoạn, thương lái lại tấp nập xe cộ qua lại, nối đuôi nhau vào làng chở hàng đi khắp cả nước.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 17.

Chị Nguyễn Thị Thơm (ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết: “Do nhu cầu của người dân tăng cao vào dịp lễ Vu Lan, hiện mỗi ngày nhà tôi có 2 xe ô tô lên đây để nhập hàng về bán trong dịp này”.

 Làng vàng mã xuất bán hàng nghìn ô tô, xe máy, nhà lầu mùa lễ Vu Lan  - Ảnh 18.

Ô tô, xe máy chở các sản phẩm vàng mã từ xã Song Hồ nối đuôi nhau, phân phối đi khắp các nơi trong cả nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại