Lần theo tiếng khóc, tiểu thương giật mình trước cảnh tượng thương tâm trong chiếc túi lớn

Tuyết Nhung |

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi được phát hiện nằm trong một chiếc túi lớn trong quầy bán rau của một khu chợ.

Theo trang tin Guangdong Public Channel, sự việc trên xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30/5 tại quận Tam Thủy, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Cãi nhau, vợ chồng mang con ném giữa chợ

Vào hôm xảy ra sự việc, trong lúc một số tiểu thương trong chợ đang chuẩn bị dọn hàng mở cửa kinh doanh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc lớn của một đứa trẻ. Lần theo tiếng khóc, mọi người phát hiện một chiếc túi lớn đặt trên mặt đất.

Mở túi ra, mọi người không khỏi giật mình khi nhìn thấy bên trong là một đứa bé sơ sinh. Bên cạnh đứa bé là một chiếc túi khác đựng một ít quần áo và một hộp sữa bột. "Đứa bé khóc rất to và khi nhìn thấy chúng tôi, thằng bé lập tức ngừng khóc", một tiểu thương trong chợ cho biết.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa cậu bé đến Viện Phúc lợi Xinan đồng thời trình báo sự việc với cảnh sát. 

Theo những hình ảnh được camera an ninh ghi nhận lại cho thấy, vào hôm xảy ra sự việc, có một người đàn ông và một người phụ nữ đi xe máy xuất hiện tại hiện trường.

Ngay khi người đàn ông dừng xe tại một một quầy hàng, người phụ nữ lập tức mang 2 chiếc túi lớn từ trên xe đặt xuống đất rồi vội vã lên xe rời đi cùng người đàn ông. Cả hai không hề để lại bất kì thông tin liên lạc nào trong những chiếc túi.

Nhiều người tin rằng người đàn ông và phụ nữ trong đoạn video là cha mẹ ruột của đứa bé. Một tiểu thương trong chợ nói với cảnh sát rằng ông đã nhìn thấy cặp vợ chồng này cãi nhau một trận kịch liệt trước đó.

Lần theo tiếng khóc, tiểu thương giật mình trước cảnh tượng thương tâm trong chiếc túi lớn - Ảnh 3.

Cậu bé được đặt trong một chiếc túi xách tay màu đen, bên cạnh là một ít quần áo và một hộp sữa bột.

"Chúng tôi hy vọng cha mẹ đứa bé sẽ liên lạc với cảnh sát để nhận lại cậu bé", người phát ngôn viện phúc lợi nói.

"Cặp vợ chồng này thật nhẫn tâm. Nếu đã quyết định có con, họ nên có trách nhiệm với đứa bé", chủ khu chợ phẫn nộ chia sẻ.

Được biết, theo luật hình sự Trung Quốc, bỏ rơi con cái là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt tù với thời gian tối đa không quá 5 năm nếu vi phạm.

Theo Reuters, trẻ bị bỏ rơi hiện vẫn là một vấn nạn vô cùng nhức nhối tại Trung Quốc. Từ năm 2005, các trại mồ côi ở Trung Quốc đã tiếp nhận rất nhiều trẻ bị bỏ rơi với số lượng ngày càng tăng. Theo ước tính, trung bình có đến 10.000 đứa trẻ bị bỏ rơi được tiếp nhận mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại