Làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới tại Bắc Kinh: 'Ẩn tình' khúc mắc chưa tìm ra nguyên nhân?

Hồng Nhung |

Các ca nhiễm mới phát hiện tại Bắc Kinh khiến cho Trung Quốc lo lắng về làn sóng lây nhiễm mới bùng phát dịch bệnh trở lại.

Theo trang SCMP, Bắc Kinh đang lo ngại sự bùng phát dịch bệnh trở lại trong bối cảnh các quan chức thông báo 36 ca nhiễm mới trong thành phố chỉ trong một ngày. Tất cả các ca này đều liên quan đến một khu chợ thực phẩm lớn nước này.

Khi các nhà khoa học truy dấu tìm hiểu bằng cách nào Bắc Kinh bùng phát dịch bệnh trở lại thì các khu vực lân cận và thủ đô Trung Quốc ngay lập tức ban hành tình trạng khẩn cấp, bao gồm biện pháp phong tỏa nhằm giảm thiểu mức độ lây lan ra diện rộng.

Người dân ở các vùng lần cận đã từng ghé qua chợ Tân Phát Địa đều đã xét nghiệm để kiểm tra mức độ lây nhiễm.

Theo trang SCMP, thủ đô Bắc Kinh hiện có 79 ca nhiễm mới từ ngày 11/6, trong đó tất cả các ca đều liên quan đến khu chợ lớn Tân Phát Địa thuộc quận Phong Đài.

Ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học đứng đầu Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho biết tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng.

"Bắc Kinh đang đối mặt với sự bùng phát dịch bệnh trở lại mặc dù về cơ bản các rủi ro đã giảm hơn. Sự thật rằng điều này đang xảy ra ở Tân Phát Địa – khu chợ lớn của Trung Quốc và đây là thách thức với chúng ta trong bối cảnh thực hiện các điều tra dịch tễ học", ông Wu nói.

Các quan chức nước này đã phong tỏa 21 khu dân cư tại Tân Phát Địa và tỉnh phía Bắc Hải Điến. Việc tiếp cận các khu vực được kiểm soát chặt chẽ và quá trình xét nghiệm hàng loạt đang được tiến hành.

Chính quyền thành phố đã yêu cầu những người đã ghé khu chợ Tân Phát Địa phải ở nhà trong 14 ngày tự cách ly trong bối cảnh phát triển kinh tế Trung Quốc đã phải trì hoãn vì điều này.

Vào ngày 14/6, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã cam kết "các biện pháp quyết đoán và chặt chẽ" nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Ở các khu vực khác, Bảo Định – tỉnh lân cận của Hà Bắc cũng đã thông báo thêm ba bệnh nhân và một trường hợp không có triệu chứng nhiễm Covid-19 trong một gia đình. Một chủ kinh doanh hải sản ở Tân Phát Địa 31 tuổi và mẹ chồng 53 tuổi cùng với cô con gái 6 tuổi đã ghé qua chợ đầu tháng này và đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Một phụ nữ mang thai 31 tuổi cũng xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 tuy nhiên không hề có triệu chứng trước đó.

Chính quyền Thành Đô – phía Tây Tứ Xuyên cho biết một phụ nữ đã bay vào thành phố hôm thứ Ba tuần trước có kết qua dương tính và hiện chồng cô đang ở Bắc Kinh.

Chính quyền cả nước đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối phó với diễn biến dịch bệnh hiện tại. Khu vực Bảo Định cho biết vẫn duy trì trạng thái tình trạng khẩn cấp thời chiến trong khi khu vực Liêu Ninh ở phía Bắc và Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam đã yêu cầu tất cả mọi người trở về từ một số khu vực của Bắc Kinh tuân thủ cách ly 14 ngày. Khu vực Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang thậm chí còn yêu cầu thực hiện cách ly 21 ngày đối với khách đến từ Bắc Kinh.

Wu Zunyou, người đứng đầu về dịch tễ học tại Trung tâm Phòng Ngừa và Kiển soát dịch bệnh Trung Quốc nhấn mạnh mức độ nguy hiểm hiện tại.

Bắc Kinh hiện không có trường hợp nhiễm Covid-19 trong 55 ngày qua trước khi có ca nhiễm mới vào tuần trước.

"Những gì chúng tôi biết chắc chắn là nguồn lây nhiễm đến từ Bắc Kinh và chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguồn gốc lây nhiễm này", ông Wu nói.

Theo ông Wu, khả năng phỏng đoán có thể là hải sản hoặc thịt đông lạnh đã được xử lý từ một người nhiễm Covid-19 và sau đó khiến lây nhiễm sang người khác. Một nguồn lây khác có thể có thể đến từ khu vực mà những người bị bệnh đã hắt hơi hoặc ho khiến người tiếp xúc gân lây nhiễm.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập các mẫu từ thị trường và tìm thấy virus trên thớt sử dụng chế biến cá hồi. Tuy nhiên điều này vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp về lý do bùng phát dịch bệnh lần này", ông Wu nói.

Các xét nghiệm cho các nhà cung cấp cá hồi tại chớ bán hải sản Jingshen ở phía Nam – nơi cá hồi được mang đến bán cho cợ Tân Phát Địa đều có kết quả âm tính Covid-19.

Ông Wu cho biết, loại virus được tìm thấy ở chợ Tân Phát Địa không giống với chủng virus phổ biến ở Bắc Kinh hai tháng qua nhưng giống với loại chủng virus của châu Âu mặc dù thực phẩm không nhập trực tiếp từ châu Âu.

"Nếu chủng virus ở Mỹ được phân tích thì hầu hết đều đến từ châu Âu. Cùng tương tự như vậy ở Nga. CHúng ta cần có thông tin nhiều hơn trước khi đánh giá", ông Wu nói.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Bắc Kinh Xia Xiaojun nói rằng 76.499 mẫu lấy từ người dân ở khu vực nhiễm đều đã xét nghiệm và có kết quả dương tính với 59 trường hợp. Theo ông Xia, một số trường hợp nhiễm đã xác nhận nhưng vẫn một số khác vẫn đang chờ kết quả.

Hơn 6000 công nhân chợ Tân Phát Địa (70%) đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Trung Quốc cũng đã thông báo thêm 10 ca nhiễm từ nước ngoài về nước hôm Chủ Nhật.

Nguồn nhập khẩu cá hồi chính ở Hong Kong đến từ Na Tuy, Canada và Chile, ông Lee Choi-wah – Chủ tịch chuỗi hải sản ở Hong Kong cho biết.

"Cá hồi đông lạnh và tươi thường đến trực tiếp từ Hong Kong bằng đường biển hoặc đường hàng không và không đi qua Trung Quốc", ông Lee nói. "Người dân địa phương nên ý thức và tránh ăn cá hồi trong vài ngày nếu họ thực sự lo lắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại