Lần hiếm hoi Tổng thống Nga Putin thấy hài lòng khi hợp tác với Mỹ

Thanh Bình |

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trên kênh Russia 1, Điện Kremlin nói chung hài lòng với sự hợp tác với Mỹ trong việc chống lại khủng bố.

“Chúng tôi hợp tác với Mỹ, mặc dù có nhiều mâu thuẫn trong rất nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, hợp tác ở cấp độ dịch vụ đặc biệt vẫn tiếp tục. Sự hợp tác của chúng tôi về giải trừ xung đột ở Syria đã được nhiều người biết đến và ở cấp độ tác chiến, ở cấp lãnh đạo các đơn vị quân đội của chúng ta đã thiết lập những mối tiếp xúc làm việc rất tốt. Trong số những hình thức hợp tác khác, người Mỹ còn cung cấp cho chúng tôi thông tin về chống khủng bố”, Tổng thống Putin nói.

Ngoài ra, ông Putin tiết lộ người Mỹ đã hơn một lần chuyển thông tin cho Nga và nhờ đó giúp ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở Nga. “Những thông tin về khủng bố được chuyển cho chúng tôi nhiều lần, và tôi cảm ơn tổng thống Mỹ đương nhiệm về điều này, vì thông tin nhận được từ Mỹ đã giúp chúng tôi nhiều lần ngăn chặn các hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga. Chúng tôi, đang cố gắng đáp lại một cách tử tế”, Tổng thống Putin nói thêm.

Đồng thời, ông Putin cũng nói về thỏa thuận tồn tại giữa các tổng thống đương nhiệm của Nga và Mỹ về việc trao đổi lẫn nhau các dữ liệu như vậy.

“Tôi đang nhớ đến một trường hợp khi phía Mỹ nhờ chúng tôi giúp đỡ trong việc tìm kiếm công dân của họ đang bị giam giữ, theo tôi biết, anh ta đã bị bắt ở Syria vì tội gián điệp. Chúng tôi đã thuyết phục được các đối tác của mình, họ đã thả anh ta. Chúng tôi đã đưa người này về Moscow và sau đó giao cho các quan chức Mỹ”, ông Putin nhấn mạnh.

“Nhìn chung thì kết quả thậm chí còn có thể tốt hơn, nhưng chúng tôi hài lòng với sự hợp tác này”, ông Putin kết luận.

Mới đây, hôm 20/2, tại một cuộc họp với Cơ quan An ninh Liên Bang Nga (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Mỹ vì đã giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố ở Saint Petersburg hồi tháng 12 năm ngoái.

“Nhờ có thông tin kịp thời từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào ngày 27/12/2019, hai kẻ ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị các cuộc tấn công đẫm máu vào ngày lễ Năm Mới đã bị bắt giữ tại Saint Petersburg”, ông Putin cho biết.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga cảm thấy biết ơn các đối tác của mình vì sự hỗ trợ như vậy, vì sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chung. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng trả ơn nước Mỹ.

Tổng thống Nga Putin nói rằng, ông rất hài lòng với những thành quả trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo ông Putin, cuộc chiến chống khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên của FSB và năm vừa qua là không dễ dàng đối với lực lượng này.

Trước đó, hôm 29/12/2019, FSB cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ các đối tượng lên kế hoạch tấn công tại thành phố Saint Petersburg trong dịp nghỉ lễ mừng Năm mới. Theo FSB, hai người đàn ông, đều là công dân Nga, đã bị bắt giữ vào ngày 28/12 do bị tình nghi âm mưu tấn công tại các địa điểm tập trung đông người ở Saint Petersburg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại