Lần đầu tiên sau 4 năm, Mỹ tiết lộ số lượng đầu đạn hạt nhân đang dự trữ

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/10 công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này dự trữ, lần đầu tiên sau 4 năm kể từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Một vụ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Một vụ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2020, quân đội Mỹ đã dự trữ 3.750 đầu đạn hạt nhân cả đang hoạt động lẫn không hoạt động, giảm 55 đầu đạn so với năm 2019 và giảm 72 đầu đạn so với năm 2017.

Đây là mức thấp nhất kể từ giai đoạn cao trào của chiến tranh Lạnh Nga-Mỹ vào năm 1967 khi số lượng đầu đạn trong kho hạt nhân của Mỹ đạt đến mức đỉnh điểm là 31.255.

Việc công bố số liệu diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga vốn bị đình trệ dưới thời ông Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: “Việc tăng cường tính minh bạch của kho dự trữ hạt nhân quốc gia đóng vai trò quan trọng đối với các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị”.

Ngay khi nhậm chức hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Biden đã đề xuất gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), và Tổng thống Nga Putin nhanh chóng đồng ý. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà mỗi nước triển khai không quá 1.550.

Tuần trước, các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Geneva để bắt đầu thảo luận về một hiệp ước khác thay thế New START, cũng như các biện pháp kiểm soát vũ khí thông thường. Cả hai bên cho rằng việc tổ chức các cuộc đàm phán này là dấu hiệu tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại