Lần đầu nhìn ảnh vệ tinh, ông Trump tưởng Triều Tiên là biển, đặt câu hỏi "không ai ngờ"

Tất Đạt |

Giữa thời điểm căng thẳng nhất trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên, ông Trump đã đề xuất sơ tán toàn bộ người dân Seoul để tránh viễn cảnh nguy hiểm nhất.

Sơ tán toàn bộ Seoul

Theo một cuốn sách mới viết về mối quan hệ của tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ, ông Trump đã từng đề xuất sơ tán toàn bộ dân cư Seoul giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều Tiên đạt đỉnh điểm.

Cuốn sách có tên "Trump and his Generals: The Cost of Chaos" (tạm dịch: Ông Trump và các vị Tướng lĩnh: Cái giá của Sự hỗn loạn) do tác giả Peter Bergen viết. Ông Bergen là một chuyên gia về an ninh quốc gia và chống khủng bố.

Theo tờ Guardian, ngoài đề xuất nói trên, ông Trump còn từng yêu cầu sơ tán toàn bộ các thành viên gia đình của binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Đây là hành động mà phía Triều Tiên có thể sẽ đánh giá là một tín hiệu Mỹ đang có kế hoạch phát động chiến tranh.

Cuốn sách của ông Bergen được xuất bản giữa thời điểm mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng đang căng thẳng trở lại sau 18 tháng hòa bình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt đầu cho thử nghiệm tên lửa trở lại trong khi hai bên đang liên tục chỉ trích nhau vì sử dụng những từ ngữ xúc phạm nguyên thủ của đối phương.

Lần đầu nhìn ảnh vệ tinh, ông Trump tưởng Triều Tiên là biển, đặt câu hỏi không ai ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AP

Cụ thể, ông Trump đã sử dụng lại biệt danh "người tên lửa" mà ông đặt cho ông Kim. Ngày 9/12 vừa qua, chính quyền Triều Tiên gọi tổng thống Trump là "ông già vô tâm và thất thường".

Triều Tiên là "biển"?

Trong cuốn sách của mình, tác giả Bergen đã tả lại cuộc họp về Triều Tiên tại Phòng Bầu dục vào giữa tháng 4/2017 sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông Trump đều có mặt và Cơ quan Tình báo Không gian-Địa lý Quốc gia Mỹ đã chế tạo một mô hình cơ sở hạt nhân của Triều Tiên để minh họa cho các chương trình hạt nhân bí mật của nước này.

Sau đó, ông Trump được xem một số bức ảnh vệ tinh về bán đảo Triều Tiên vào buổi tối. Theo đó, các vùng ở Trung Quốc và Hàn Quốc "sáng rực" trong khi Triều Tiên ở giữa lại khá tối tăm. Ban đầu, ông Trump nghĩ rằng vùng tối này là biển.

Khi được chỉ tới điểm sáng Seoul chỉ cách khu phi quân sự trên biên giới hai nước gần 50km, ông Trump hỏi: "Tại sao Seoul lại gần biên giới Triều Tiên thế?"

Ông Trump thường xuyên đề cập tới việc Mỹ khó có thể tự do "đánh trả" Triều Tiên bởi một lí do quan trọng rằng Triều Tiên có thể tấn công đáp trả thủ đô của Hàn Quốc, gây ra thương vong lớn đối với 25 triệu cư dân sống tại đây.

"Họ phải sơ tán thôi," ông Trump nói. Tác giả Bergen cho biết, những quan chức có mặt trong phòng ban đầu còn tưởng ông Trump nói đùa. Nhưng sau đó ông Trump nhắc lại: "Họ phải sơ tán thôi!"

Tuy không ai đồng ý với lời đề xuất của ông Trump, nhưng tình hình Triều Tiên đã trở nên tồi tệ hơn nhiều sau đó với hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và một cuộc thử bom hạt nhân vào tháng 9/2017.

Hồi tháng 1/2018, sau khi nghe một vị tướng Mỹ đề cập tới việc binh sĩ Mỹ không nên đưa gia đình tới Hàn Quốc, ông Trump nói với đội ngũ an ninh: "Tôi muốn sơ tán toàn bộ công dân Mỹ khỏi Hàn Quốc".

Một quan chức cấp cao cảnh báo rằng việc sơ tán có thể sẽ khiến Triều Tiên nghĩ rằng đây là tín hiệu Mỹ đang muốn phát động chiến tranh và sẽ làm sụp đổ thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Trump dường như bỏ qua cảnh báo này và đáp: "Cứ làm vậy đi!"

Các quan chức của Lầu Năm Góc đã không làm theo yêu cầu này. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là James Mattis không nghe theo yêu cầu từ Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại