Lâm Vỹ Dạ: "Mọi người cứ nói Trấn Thành khó tính nhưng tôi thấy đâu phải vậy"

Tùng Ninh |

"Làm việc với Trấn Thành, tôi phải bắt buộc theo cái khuôn của anh ấy" – Lâm Vỹ Dạ cho biết.

Cách đây ít hôm, tại một talk show của đài tiếng nói VOH, diễn viên Lâm Vỹ Dạ có nhiều chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Lâm Vỹ Dạ cho hay cô có thể làm việc được với mọi bạn diễn, dù là nghệ sĩ nào đi chăng nữa. Cô còn tiết lộ về quá trình làm việc với Trấn Thành của mình:

"Năm vừa qua, tôi đã đoạt giải thưởng và có nhiều thành tựu, tôi vui vì điều đó nhưng chưa bao giờ hài lòng về bản thân mình.

Tôi đóng nhiều vai diễn rồi, nhưng chưa vai diễn nào giống với cuộc đời thật của tôi hết. Bởi vậy, chưa có vai diễn nào giống tôi tới mức khiến tôi diễn như không diễn cả.

Người ta thường khen một diễn viên "diễn như không diễn". Nhưng với tôi, đó là con dao hai lưỡi. Nói "diễn như không diễn" có thể là chê mình diễn như không biết diễn, chứ chẳng phải khen gì.

Về bạn diễn, tôi thấy ai mình cũng kết hợp được chứ không kén chọn xem phải là người này người kia thì mới diễn chung được.

Dù là Anh Đức, Mạc Văn Khoa, Trường Giang hay Trương Thế Vinh, tôi cũng đều từng làm việc nhiều và diễn chung thoải mái.

Lâm Vỹ Dạ: Mọi người cứ nói Trấn Thành khó tính nhưng tôi thấy đâu phải vậy - Ảnh 1.

Mọi người cứ nói Trấn Thành khó tính nhưng tôi thấy Trấn Thành đâu có khó tính. Bản thân Trấn Thành là người cầu toàn trong công việc. Điều này rất tốt, tôi rất thích như vậy.

Làm việc với Trấn Thành, tôi vẫn phải bắt buộc theo cái khuôn của anh ấy. Đó là sản phẩm của anh ấy. Anh ấy bỏ ra rất nhiều thứ và biết phải làm gì, khi ra mắt sẽ như thế nào, nên tôi phải theo anh ấy chứ".

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ thêm rằng, cô ít chơi với bạn bè vì không có gì tốt đẹp với mình:

"Lịch làm việc của tôi dày đặc, nên lúc nào rảnh là tôi dành hết cho gia đình. Tôi không bao giờ đi chơi cùng bạn bè. Thậm chí, tôi cũng không thích chơi với bạn bè nhiều.

Trước đây, tôi có chơi với bạn bè nhưng thấy nó không có gì tốt đẹp nên bỏ. Với tôi, gia đình vẫn là trên hết. Bởi vậy, cứ rảnh là tôi dành hết thời gian cho gia đình.

Thường thì một tuần tôi rảnh được hai ngày để dành cho gia đình. Có tuần không được ngày nào. Nhiều khi phải đi nước ngoài lưu diễn là tôi mất tới nửa tháng luôn.

Lâm Vỹ Dạ: Mọi người cứ nói Trấn Thành khó tính nhưng tôi thấy đâu phải vậy - Ảnh 2.

Tôi đang phải rất cố gắng để sắp xếp mọi thứ. Thời gian dành cho gia đình thì tôi còn có, chứ dành cho bản thân là gần như không.

Năm vừa rồi, tôi xuất hiện nhiều là muốn khán giả nhớ mặt, nhớ tên mình. Sau khi tên tuổi tôi quen thuộc với khán giả, tôi sẽ chọn lọc lại những chương trình nào nên xuất hiện, để tránh sự nhàm chán.

Tôi đã có kế hoạch giảm bớt sự xuất hiện của mình. Hiện tại, tôi đang hạn chế những show ngắn, chỉ đóng vai khách mời".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại