Lâm Tâm Như bị ám ảnh với việc giảm cân?

A |

Mặc dù đã vô cùng mảnh mai nhưng Lâm Tâm Như vẫn luôn miệng nói rằng cô cần phải tiếp tục giảm cân.

Sau khi sinh con vào hồi tháng 1, Lâm Tâm Như đã xuất hiện nhiều tại các sự kiện cũng như chụp ảnh cho các tạp chí. Trong những lần xuất hiện có thể thấy ngôi sao Đài Loan đã lấy lại vóc dáng khá nhanh. Nhìn ngoại hình của Lâm Tâm Như không ai nghĩ cô chỉ mới sinh con được 4 tháng. Cô thậm chí mảnh mai hơn cả thời còn chưa lập gia đình.

Trong cuộc họp báo đoàn phim My Dear Boy – bộ phim mới Lâm Tâm Như sắp tham gia – trông cô vô cùng mảnh khảnh. Mọi người đều khen ngợi ngoại hình của cô và tán dương rằng cô đã giảm cân thành công. Tuy nhiên, ngôi sao phim Hoàn Châu Cách Cách tỏ vẻ chưa hoàn toàn hài lòng.

Cô nói với các phóng viên: "Tôi vẫn cần phải giảm 2kg nữa".

Điều này khiến nhiều người hồ nghi rằng nữ diễn viên sinh năm 76 bị ám ảnh với vấn đề giảm cân.

Sau 4 tháng sinh con, Lâm Tâm Như đã chính thức làm việc trở lại với hợp đồng làm phim My Dear Boy – một bộ phim truyền hình Đài Loan. Như cô cho biết tại cuộc họp báo, lý do cô tham gia phim này vì bối cảnh của phim được quay tại Đài Loan. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cô đặt ra trong thời điểm này. Lâm Tâm Như nói cô muốn được trở về nhà với con gái sau giờ làm việc. Nếu bộ phim quay ngoài địa phận Đài Loan thì cô sẽ không nhận lời vì cô không thể xa con gái quá lâu vào thời gian này.

Một vài hình ảnh của Lâm Tâm Như trong cuộc họp báo My Dear Boy:

Lâm Tâm Như bị ám ảnh với việc giảm cân? - Ảnh 1.

Lấy lại vóc dáng nhanh chóng chỉ sau 4 tháng sinh con nhưng Lâm Tâm Như vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với ngoại hình này.

Lâm Tâm Như bị ám ảnh với việc giảm cân? - Ảnh 2.

Cô vẫn còn muốn tiếp tục giảm cân.

Lâm Tâm Như bị ám ảnh với việc giảm cân? - Ảnh 3.

Lâm Tâm Như sẽ đóng cặp với diễn viên người Mỹ Cao Thanh Viễn trong bộ phim này.

Lâm Tâm Như bị ám ảnh với việc giảm cân? - Ảnh 4.

Lâm Tâm Như và ê-kíp My Dear Boy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại