Làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại - cơ sở vững chắc để Sư đoàn Không quân 372 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống

Trần Thông |

Thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân giao, những ngày qua, Sư đoàn không quân 372 tổ chức phối hợp hiệp đồng tác chiến bắn, ném bom tập trung đồng thời của nhiều đơn vị, nhằm đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến của phi công và các thành phần khác; đồng thời kiểm tra tính năng của vũ khí, khí tài. Đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện nhiệm vụ này.

Đại tá Nguyễn Văn Định, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cho biết: Tham gia thực hành bắn, ném bom mục tiêu mặt đất lần này là các loại máy bay tiêm kích thế hệ mới trong biên chế của các trung đoàn trực thuộc.

Đây là lần đầu tiên tổ chức huấn luyện phối hợp hiệp đồng tác chiến bắn, ném bom tập trung đồng thời của nhiều đơn vị nên Sư đoàn đã tập trung quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Đại tá Nguyễn Văn Định khẳng định, trước khi bước vào thực hành, 100% phi công các trung đoàn được huấn luyện thuần thục các nội dung.

Vấn đề mà Sư đoàn quan tâm nhất là trình độ làm chủ, khai thác sử dụng hệ thống vũ khí, trang bị khí tài trên các loại máy bay của lực lượng phi công, cũng như nhiệm vụ của các thành phần làm công tác bảo đảm kỹ thuật mặt đất, kỹ thuật hàng không... nên, từ trước đó, Sư đoàn đã ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn, phi công trẻ, huấn luyện chuyển loại, đào tạo giáo viên, phi công mới về đơn vị.

Từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện sát thực tế, nghiêm túc, đúng kế hoạch; chú trọng nâng cao kỹ thuật ngắm bắn, ném bom mục tiêu mặt đất.


Chuẩn bị trước giờ xuất kích của Trung đoàn 929.

Chuẩn bị trước giờ xuất kích của Trung đoàn 929.

Để chuẩn bị cho nội dung thực hành lần này, các đơn vị thuộc Sư đoàn đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, trong đó chú trọng huấn luyện nâng cao kỹ thuật bắn, ném bom mục tiêu mặt đất.

Công tác chuẩn bị bay đúng quy trình, chặt chẽ từ hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ đến đảm bảo kỹ thuật cho từng đợt xuất kích...

Tất cả phi công tham gia thực hiện nhiệm vụ đều xác định tốt quyết tâm. Thiếu tá, phi công Hoàng Mạnh Hùng, Phi đội trưởng Phi đội 2 (Trung đoàn 925, Sư đoàn Không quân 372) chia sẻ: Chúng tôi đã tranh thủ thời gian để nghiên cứu lý thuyết, tham gia đầy đủ, nghiêm túc nội dung huấn luyện; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ phi công, giáo viên có nhiều kinh nghiệm.

Để thực hành bay bắn, ném bom đạt kết quả tốt nhất, phi công phải rèn luyện bản lĩnh để có khả năng xử lý tốt nhất các tình huống; thực hiện đúng quy trình, tuân thủ đúng hướng dẫn, chỉ đạo của chỉ huy trường bắn.

Sau khi xuất kích, các máy bay chiến đấu của Trung đoàn 930 đã thực hiện những loạt bắn đầu tiên. Tất cả đều trúng mục tiêu.

Riêng máy bay tiêm kích do Thiếu tá Phi công cấp 2 Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng điều khiển đã ném bom trúng tâm bia.

Phát huy kết quả đó, các đơn vị tiếp tục hoàn thành nội dung không kích, bay đơn, bay biên đội, tiến công mục tiêu mặt đất ban ngày, ban đêm… Với 29 lượt xuất kích, nhiều bài bắn, ném bom từ giản đơn đến phức tạp đã được tiến hành.

Kết quả có 100% loạt bắn, ném bom trúng mục tiêu, trong đó có trên 70% phi công hoàn thành nhiệm vụ khá và giỏi; đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Trực thăng của Trung đoàn 930 thực hành bắn mục tiêu mặt đất.

Trực thăng của Trung đoàn 930 thực hành bắn mục tiêu mặt đất.

Đánh giá về kết quả tổ chức thực hành bắn, ném bom mục tiêu mặt đất của Sư đoàn 372, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đánh giá cao công tác chuẩn bị và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372.

Mặc dù mới ra quân huấn luyện đầu năm nhưng được chuẩn bị tốt, nên đơn vị đã tổ chức thực hành bắn, ném bom mục tiêu thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết quả thực hành bắn, ném bom của Sư đoàn 372 cho thấy trình độ của phi công, các thành phần bay, công tác hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị tiếp tục được nâng cao.

Các thành phần lực lượng đã làm chủ, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị trong biên chế. Đây là cơ sở vững chắc để Sư đoàn Không quân 372 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại