Là phụ nữ bạn đừng nên quá tiết kiệm tiền cho 4 thứ này, hãy tự yêu bản thân mình

NHUNG |

Vẫn biết phụ nữ thường chi tiêu tiết kiệm, dè sẻn vì còn lo cho gia đình nhưng đừng quá tiết kiệm 4 thứ này kẻo bạn đang âm thầm dâng chồng cho người đàn bà khác mà không hay.

Phụ nữ hiện đại vừa phải nữ công gia chánh nhưng vẫn xử lý các công việc ngoài xã hội đang đợi chờ. 

Chưa kể nếu sống tại các thành phố lớn vật giá leo thang, người phụ nữ càng phải đảm đang, vun vén để kinh tế gia đình ấm no, đủ đầy mà vẫn có một khoản tiết kiệm nhất định cho tương lai.

Chẳng thế mà những chị em phụ nữ thường có thói quen chi tiêu tiết kiệm , dè sẻn để phòng trường hợp rủi ro còn có khoản tài chính để lo lắng, giải quyết. 

Điều này khiến vô tình người phụ nữ lại quên đi bản thân, tiết kiệm những chi phí dành cho mình để rồi nhiều trường hợp phải hối hận thì đã quá muộn màng.

Vậy nên, dù có lo cho gia đình, phụ nữ cũng đừng quá tiết kiệm 4 thứ này kẻo bạn đang âm thầm dâng chồng cho người đàn bà khác mà không hay. 

Bạn hãy đầu tư phù hợp với nguồn tài chính mà bạn có để thấy cuộc sống đẹp hơn nhiều.

1. Mỹ phẩm chăm sóc da

Là phụ nữ bạn đừng nên quá tiết kiệm tiền cho 4 thứ này, hãy tự yêu bản thân mình - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa.

Hôn nhân không giống tình yêu, nếu khi yêu bạn chỉ việc phiêu bồng với những rung động ngọt ngào thì cuộc sống gia đình lại khác. 

Nó buộc người trong cuộc phải sống trách nhiệm, phải hi sinh nhiều thứ và phải cố gắng thay đổi để hòa hợp với đối phương.

Tuy nhiên, chị em đừng vì đã lấy chồng mà tước mất của mình quyền được làm đẹp, được phù phiếm. Mỹ phẩm chính là một trong những thứ chị em tuyệt đối không được tiết kiệm. 

Đừng vì ham rẻ và mua những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng kẻo chúng chẳng giúp bạn đẹp lên mà lại tàn phá dung nhan.

Kem dưỡng ẩm , kem nền, kem lót, phấn nền, phấn phủ, phấn má hồng chính là những món mỹ phẩm trang điểm cơ bản nhất bạn cần có.

Tất nhiên, chị em cũng đừng tiếc tiền đi học một khóa trang điểm cá nhân để trông mình tươi tắn, xinh đẹp khi bước chân ra khỏi nhà. Lúc ấy, chồng sẽ rất tự hào, hãnh diện về người vợ thanh lịch, hấp dẫn của mình.

Không những thế, bạn còn tự tin và hoàn thành công việc tốt hơn nhờ biết chăm chút cho bản thân trước đối tác và cả đồng nghiệp.

2. Những bộ đồ lót đắt tiền

Là phụ nữ bạn đừng nên quá tiết kiệm tiền cho 4 thứ này, hãy tự yêu bản thân mình - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Là phụ nữ, đừng bao giờ coi thường những bộ đồ lót mình mặc trên người bởi chúng thật sự quan trọng. Một bộ đồ lót giá rẻ có thể gây kích ứng da, tấy đỏ, ngứa ngáy, thậm chí bệnh vùng kín ảnh hưởng tới chính sức khỏe của bản thân.

Ngoài ra, chiếc áo ngực kém chất lượng có thể khiến bạn khó thở, làm gián đoạn tuần hoàn máu, tác động xấu đến tĩnh mạch, bí tắc ảnh hưởng đến tuyến sữa, thậm chí gây ra các vấn đề xấu lên bộ ngực…

Đầu tư một số tiền cho những sản phẩm đồ lót chất lượng là bạn đang bảo vệ bản thân cũng như giữ gìn ngọn lửa và hạnh phúc của gia đình nhỏ.

3. Tiền đi khám sức khỏe

Là phụ nữ bạn đừng nên quá tiết kiệm tiền cho 4 thứ này, hãy tự yêu bản thân mình - Ảnh 3.

Hình minh họa.

Tiết kiệm cái gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền với sức khỏe của mình. 

Dù ăn uống kham khổ, chị em cũng nhớ bỏ tiền ra khám sức khỏe thường xuyên, cách làm khôn ngoan này sẽ giúp chúng ta sớm phát hiện bệnh, hạn chế các khoản viện phí lớn hơn về sau phải chi trả.

Ngoài ra, khám sức khỏe thường xuyên còn là cách giúp bạn tránh các rủi ro về tài chính cho bệnh viện nếu bạn không phát hiện sớm và để bệnh tình nghiêm trọng hơn. 

Giữ một sức khỏe mạnh khỏe cũng là giúp bạn có đủ tinh thần, sức lực để chăm lo cho gia đình và tiếp tục chăm sóc chồng con.

4. Những bộ quần áo công sở, váy đi tiệc

Là phụ nữ bạn đừng nên quá tiết kiệm tiền cho 4 thứ này, hãy tự yêu bản thân mình - Ảnh 4.

Hình minh họa.

Bạn không cần phải đua đòi với người này người kia, chi cạn ví để lấp đầy tủ quần áo bằng những món đồ đắt tiền. Thế nhưng, với những bộ quần áo công sở, váy dạ hội đi tiệc chị em nhất định phải đầu tư kỹ lưỡng. 

Bạn đừng chọn những mẫu váy lỗi thời với màu sắc kém tinh tế, cũng đừng ham hàng giảm giá mà rước về món đồ khiến bạn trông như diễn hề khi ướm lên.

Trang phục bạn mặc càng thanh lịch với màu sắc nhã nhặn, đường cắt may tinh tế, phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh càng khiến bạn trở nên quyến rũ “chết người”. 

Đây cũng chính là điểm cộng tuyệt đối cho bạn trong mắt bạn đời, bạn bè. Khi đi dự tiệc cùng chồng, chị em hãy cứ lộng lẫy nhất có thể để anh ấy không phải xấu hổ khi sánh bước bên vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại