Lá chắn tên lửa Mỹ "có thể thúc đẩy hợp tác an ninh Nga-Trung Quốc"

Tân Hoa xã đưa tin chuyên gia Sergei Luzianin - Quyền Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga - cho rằng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc có thể là hành động thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Nga và Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Tân Hoa xã, ông Luzianin cho rằng cần phải có những tuyên bố chung mới về bản chất chiến lược trong hợp tác an ninh và bảo vệ sự ổn định trong khu vực.

Ông cho biết thêm sự hợp tác quân sự-kỹ thuật song phương Nga-Trung bao gồm cả các cuộc tập trận chung và có thể được mở rộng ra vũ đài quốc tế "do hai nước đóng vai trò là những cường quốc toàn cầu có trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới dưới góc độ cả khu vực và toàn cầu."

Ông nhấn mạnh sự phát triển hợp tác an ninh Nga-Trung sẽ được dựa trên những thỏa thuận hiện hành, với quy tắc không trực tiếp chống lại quốc gia thứ ba cũng như không thay đổi vị thế các quan hệ Nga-Trung.

Ông Luzianin nêu rõ "việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Hàn Quốc là thách thức nghiêm trọng nhất trong mấy năm gần đây, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Nga," đồng thời cảnh báo rằng hành động này có thể sẽ là sự khởi động cho cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á.

Ông chỉ ra rằng: "Với việc thực thi bước đi này, người Mỹ và Hàn Quốc trên thực tế đang tìm cách bao vây các đối tác chiến lược Nga và Trung Quốc, cả từ phía Nam lẫn phía Bắc."

Chính vì vậy, Moskva và Bắc Kinh sẽ sử dụng "khả năng răn đe quân sự chiến lược to lớn" để đối phó với những căng thẳng mới do Mỹ đang tìm cách tạo ra trong khu vực," do đó sự đối đầu sẽ tiếp diễn trong khuôn khổ răn đe lẫn nhau"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại