Kỹ sư IT Nigeria phải "giải đố" ở sân bay mới được nhập cảnh vào Mỹ

Linh Nguyễn |

Khi hạ cánh xuống sân bay JFK lần đầu tiên, có lẽ kỹ sư phần mềm Celestine Omin khó lòng tưởng tượng ra việc sẽ phải "giải đố" hai câu hỏi về IT của Hải quan Mỹ để được nhập cảnh.

Omin là một kỹ sư phần mềm người Nigeria 28 tuổi, đến New York để bắt đầu công việc mới. Anh là nhân viên của Andela, một công ty công nghệ uy tín có trụ sở tại nhiều nước. Trước khi đến Mỹ, Omin đã có visa làm việc ngắn hạn.

Sau chuyến bay kéo dài 23 tiếng đồng hồ từ Lagos đến sân bay JFK tại New York, Omin bất ngờ bị hải quan giữ lại và hỏi một số câu. Sau đó, Omin được chuyển vào phỏng vấn tiếp.

Hải quan Mỹ cấp cho Omin một tờ giấy và yêu cầu anh trả lời hai câu hỏi để chứng tỏ rằng anh thật sự là kỹ sư phần mềm: "Viết một hàm để kiểm tra cân bằng cây nhị phân", và "Lớp trừu tượng là gì và tại sao lại cần nó?"

Trên mạng xã hội cá nhân, Omin bày tỏ sự khó hiểu trước hai câu hỏi dường như được lấy ngẫu nhiên trên mạng, và người đặt câu hỏi "không có kiến thức về công nghệ".

Sau khi trả lời hai câu hỏi, nhân viên hải quan nói với Omin rằng anh đã trả lời không chính xác. Mệt mỏi, thiếu ngủ sau 23 tiếng bay và lo lắng rằng sẽ bị trục xuất, cuối cùng Omin cũng được nhập cảnh sau khi hải quan Mỹ bất ngờ đồng ý để anh đi.

Trong khi Omin đang "giải câu đố", nhân viên hải quan đã liên lạc với Andela để xác nhận danh tính và công việc của anh. Công ty Andela cho biết chưa từng gặp phải trường hợp kỹ sư phần mềm người châu Phi nào của công ty gặp trở ngại như Omin.

Mặc dù Nigeria không thuộc danh sách bảy nước Hồi giáo bị Tổng thống Donald Trump hạn chế nhập cảnh, loạt động thái siết chặt an ninh biên giới Mỹ khiến việc nhập cảnh trở nên khó khăn hơn trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại