Kỹ sư, bác sĩ cùng đánh bạc chung “Người dệt mộng”

Phạm Dũng |

Trong số các con bạc tham gia đường dây đánh bạc “Người dệt mộng”, nhiều con bạc là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên.

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 5-12, TAND TP HCM đã tuyên án đối với 63 bị cáo tham gia đường dây đánh bạc "Người dệt mộng".

Theo đó, bị cáo Tô Công Hưng (SN 1982, nguyên Giám đốc Công ty CP Trực tuyến Người dệt mộng) bị tuyên phạt 4 năm tù, Tô Thị Thu Nhi (chị Hưng, nguyên Giám đốc Công ty Dịch vụ quảng cáo 168) lãnh 3 năm tù, cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, 61 bị cáo khác bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt Hưng mức án 4 đến 5 năm tù; 62 bị cáo còn lại đều bị đề nghị án tù giam.

Tuy nhiên, HĐXX TAND đã xem xét nhiều yếu tố, cho nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này do Tô Công Hưng cầm đầu, hoạt động từ năm 2012 đến năm 2015.

Hưng đã cấu kết với người nước ngoài và chị gái rồi nhờ nhiều đối tượng mở tài khoản ở các ngân hàng làm đại diện cho trang cờ bạc 12bet.com tại Việt Nam.

Các bị cáo đã sử dụng 56 tài khoản ngân hàng để giao dịch hơn 640 tỉ đồng tiền cờ bạc của hàng trăm con bạc trên cả nước.

Hằng ngày, các con bạc đã chuyển tiền cá độ bóng đá, quần vợt, bóng rổ, chơi bài trực tuyến qua các tài khoản.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Hưng và Nhi cùng 3 đồng phạm khác đã nhận 487 tỉ đồng do những người chơi bạc chuyển vào.

Hưng đã chuyển cho nhà cái 12bet.com 20 tỉ đồng, số còn lại trả cho con bạc thắng cược. Qua đó, Hưng hưởng lợi 4,3 tỉ đồng; Nhi hưởng lợi 174 triệu đồng.

Trong 57 người bị truy tố tội "Đánh bạc", có người là kỹ sư, giáo viên thậm chí có người công tác trong những ngành quan trọng khác.

Bộ Công an còn phát hiện hàng chục đối tượng khác có hành vi cá độ, đánh bài trực tuyến trên 12bet.com, tuy nhiên, quá trình điều tra đang được củng cố, xử lý sau.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một số con bạc là nhân viên nhà nước như Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, giáo viên tiểu học tại Tây Ninh), Bùi Ngọc Long (28 tuổi, kỹ sư xây dựng), Lê Minh Giang (26 tuổi, nhân viên một trung tâm viễn thông ở Bình Thạnh, TPHCM),…

Một số con bạc thắng thua với số tiền khủng như Đặng Minh Tâm thua 1 tỉ đồng (thắng 700 triệu), Trương Đức Thịnh thua 525 triệu đồng, Nguyễn Thế Vinh thua 452 triệu đồng, Hồ Minh Thành thua 430 triệu đồng, Phạm Mạnh Hùng thua 400 triệu đồng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại