Tiền Giang triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc ăn tiền

M.Sơn |

Chỉ trong 2 ngày, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đã phá 2 tụ điểm đánh bạc ở Cái Bè, Cai Lậy, tạm giữ 20 con bạc

Ngày 18-11, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết chỉ trong 2 ngày các trinh sát hình sự đã triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ở huyện Cái Bè và Cai Lậy,tạm giữ 20 đối tượng để điều tra.

Tiền Giang triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc ăn tiền - Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ ở huyện Cái Bè

Chiều 17-11, các trinh sát đã ập vào nhà bà Nguyễn Thị Tiếng ( SN 1970, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) và bắt giữ 12 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thái Duy (tự Duy Bà Tú, SN 1987) đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, công an đã thu giữ toàn bộ dụng cụ để đánh bạc và hơn 27 triệu đồng.

Trước đó, chiều 16-11, các trinh sát đã bắt quả tang Đào Văn Thọ ( SN 1973, ngụ huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức cho 8 đối tượng đá gà ăn tiền trên phần đất trống thuộc xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Tang vật thu giữ gồm 16 xe máy, hơn 8 triệu đồng, 2 con gà đá...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại