Kỷ lục phun nọc đáng sợ của loài rắn hổ, đoạt 100 mạng người chỉ trong 1 nhát cắn

Nguyễn Hằng |

Loài rắn hổ Coastal Taipan là “sát thủ” đáng sợ trong thế giới tự nhiên, với lượng nọc độc lớn đủ khả năng giết chết 100 người chỉ trong một nhát cắn.

Đây là loài rắn hổ Coastal Taipan. Theo đó, tờ New York News Herald đưa tin, một con rắn hổ dài khoảng 2,5 mét có tên gọi là Whiplash, mới đây đã phá vỡ kỷ lục về tiết nhiều nọc độc nhất chỉ trong một lần cắn.

Đừng tưởng bạn đã biết: Loài rắn đáng sợ, đoạt mạng 100 người chỉ trong 1 lần cắn - Ảnh 1.

Con rắn tên là Whiplash vừa lập kỷ lục với lượng nọc độc tiết ra hơn 3 gram chỉ trong một nhát cắn. Ảnh minh họa

Cụ thể, rắn Whiplash là một vật nuôi ở Công viên bò sát Australia tại Sydney, có thể tiết ra 3,1027 gram nọc độc trong một nhát cắn.

Xem video: Các chuyên gia lấy nọc độc của rắn hổ Taipan


Các chuyên gia lấy nọc độc của con rắn hổ Taipan. Nguồn: Dailymail

Con số này được công nhận là lượng nọc độc lớn nhất mà một con rắn hổ Coastal Taipan từng tiết ra, gần gấp đôi hàm lượng nọc độc thông thường thu được từ một lần cắn của các loài rắn là khoảng 1,8 gram.

Đừng tưởng bạn đã biết: Loài rắn đáng sợ, đoạt mạng 100 người chỉ trong 1 lần cắn - Ảnh 3.

Các chuyên gia lấy nọc rắn hổ. Ảnh: Nine

Daniel Rumsey, trưởng nhóm quản lý bò sát tại Công viên ở Australia, cho biết: "Whiplash là một trong những con rắn nguy hiểm nhất trong công viên bò sát và có thể là rất khó lường. Rắn hổ Coastal Taipan quả là loài vật tiết ra nọc độc quá nhiều".

Tuy không phải là loài rắn độc nhất trên thế giới, nhưng rắn hổ Coastal Taipan nổi danh hung dữ với loạt chiến tích đáng sợ cùng con số thương vong hàng năm. Trên thực tế, trong một nhát cắn, chỉ 3 gram nọc độc của chúng cũng có thể đủ giết chết 100 người.

Đừng tưởng bạn đã biết: Loài rắn đáng sợ, đoạt mạng 100 người chỉ trong 1 lần cắn - Ảnh 4.

Whiplash rất hung dữ và là một trong những con rắn đáng sợ nhất ở Công viên bò sát Australia. Ảnh: Nine

Nọc độc của Whiplash sẽ rất có ích và được sử dụng một cách triệt để. Thông thường, Công viên bò sát Australia hay lấy nọc độc của 250 con rắn trong thời gian 2 tuần/lần theo chương trình sản xuất huyết thanh.

Đừng tưởng bạn đã biết: Loài rắn đáng sợ, đoạt mạng 100 người chỉ trong 1 lần cắn - Ảnh 5.

Với hơn 3 gram nọc độc tiết ra, rắn hổ Whiplash có thể giết chết 100 người chỉ trong một lần cắn. Ảnh: Nine

Rumsey cho biết: "Chúng tôi là cơ sở duy nhất ở Australia thu lấy nọc rắn hổ Taipan để sản xuất huyết thanh. Vì vậy, lượng nọc độc kỷ lục của con rắn Whiplash sẽ góp phần cứu sống nhiều người".

Huyết thanh này có thể được sử dụng để điều trị một số vết cắn và kháng nọc độc rắn.

Nguồn: Dailymail, Ibtimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại