Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới

Nguyễn Hằng |

Nhiều thứ quen thuộc xung quanh chúng ta lại ẩn chứa những sự thật rất bất ngờ.

Trên thực tế, có rất nhiều sự thật thú vị mà đôi khi chúng ta chẳng hề hay biết. Dưới đây là những tiết lộ thú vị trên thế giới:

1. "Quái vật" có 32 bộ não

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 1.

Đỉa là loài vật có 32 bộ não. Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng con đỉa có tới 32 bộ não và do khá tương đồng với hệ thần kinh của người nên chúng thường được dùng trong việc nghiên cứu. Đỉa là một loài phàm ăn khi có thể hút lượng máu lớn gấp 5 lần so với kích cỡ cơ thể của chúng.

2. Thành Cát Tư Hãn có ảnh hưởng lớn đến khí hậu Trái Đất

Theo các nhà nghiên cứu, người đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn tới khí hậu của Trái Đất là Thành Cát Tư Hãn (1162 -1227), người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ hùng mạnh sau khi thống nhất các bộ lạc ở vùng Đông Bắc châu Á vào năm 1206. 

Vị khả hãn tài ba này cùng với đại quân Mông Cổ thiện chiến của mình đã chinh phạt tới một nửa thế giới và làm chủ một vùng lãnh thổ đất liền vô cùng rộng lớn.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 2.

Thành Cát Tư Hãn, vị thủ lĩnh kiệt xuất của Đế quốc Mông Cổ. Ảnh minh họa

Dựa theo một số ước tính, hơn 40 triệu người đã chết trong các cuộc chinh phạt khắp Á – Âu của đại quân Mông Cổ và hệ quả là "vô tình" xóa sạch khoảng 700 triệu tấn carbon ra khỏi bầu khí quyển.

Nguyên nhân là do nhiều cây xanh trên những vùng đất mà con người chiếm đóng thường bị chặt phá khi họ khai hoang, định cư. Những hoạt động của con người khiến lượng carbon thải vào bầu khí quyển tăng cao, gây ảnh hưởng đến khí hậu.

Chính vì vậy, việc đại quân của Thành Cát Tư Hãn đẩy lùi 700 triệu tấn carbon đã góp phần làm giảm nhiệt độ trên Trái Đất và có tác động lớn đến khí hậu trên hành tinh của chúng ta.

3. Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 3.

Đây là cặp sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày. Ảnh: Lifedaily


Cặp sinh đôi có khoảng thời gian chào đời cách nhau lâu nhất là 87 ngày. Đây là kỷ lục của hai bé sinh đôi ở Anh vào tháng 5/2013. Trong đó, một bé gái ra đời khi ở trong tuần thứ 23, và gần 3 tháng sau thì người em mới chào đời.

4. OMG xuất hiện từ bao giờ?

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 4.

OMG lần đầu được sử dụng vào năm 1917.

OMG là viết tắt của cụm từ Oh My God! trong tiếng Anh và nó dần trở nên phổ biến. Ít ai biết được rằng, OMG lần đầu tiên được sử dụng trong một lá thư của John Arbuthnot Fisher, một đô đốc người Anh gửi cho chính trị gia Winston Churchill vào năm 1917.

5.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Nếu bạn có thể lái xe ô tô từ Trái Đất đến Mặt Trăng với vận tốc 95km/h thì hành trình này có thể mất khoảng 6 tháng.

6.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 6.

Ảnh: Livescience

Trong cơ thể người có chứa lượng carbon đủ để làm ra 9.000 cây bút chì.

7.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Lưỡi của cá voi xanh có thể tương đương với trọng lượng của một con voi.

8.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 8.

William Shakespeare (1564 - 1616) là nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh.

William Shakespeare được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Những tác phẩm của ông không chỉ gây tiếng vang lớn trên văn đàn thế giới mà còn đóng góp khoảng 1.700 từ mới cho kho từ vựng tiếng Anh. Một điều thú vị là cái tên Jessica được William Shakespeare tạo ra trong một vở kịch của ông.

9.

Theo các nhà khoa học, quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể của một người đang yêu giống hệt với những gì diễn ra đối với người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

10. Nguyên nhân dây giày hay bị tuột

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 9.

Dây giày hay bị tuột hóa ra là do phải chịu ảnh hưởng từ một lực 7G.

Bạn có biết tại sao dây giày hay bị tuột không? Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, trong khi đi và chạy, con người đã tạo ra một lực mức 7G, tức là lớn gấp khoảng 7 lần trọng lực. 

Do đó, mỗi bước chạy, dây giày của bạn phải liên tục chịu tác động từ lực này. Đây cũng là lý do khiến dây giày hay bị lỏng và tuột ra, mặc dù ban đầu chúng ta thắt rất chặt.

Để thực sự hiểu lực tác động mà dây giày phải chịu là bao nhiêu, hãy thử so sánh với tàu lượn siêu tốc ở Johannesburg (Nam Phi) khi chuyển động có thể sinh ra lực ở mức 6,3 G.

11.

Kỷ lục 2 em bé sinh đôi chào đời cách nhau 87 ngày và những sự thật khó ngờ về thế giới - Ảnh 11.

Albert Einstein (1879 - 1955) là nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử. Ảnh minh họa

Đôi mắt của "thiên tài" Albert Einstein được cho là đã bị đánh cắp khi một vị bác sĩ tiến hành phẫu thuật sau khi ông qua đời. Người ta tin rằng đôi mắt được cất giữ trong một chiếc hộp và vẫn an toàn ở New York, Mỹ cho đến tận ngày nay.

Tham khảo ảnh/nguồn: BS, animalsake

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại