Kon Tum xử phạt 4 chủ đầu tư nhà máy thủy điện

Khoa Điềm |

Thời gian qua tại tỉnh Kon Tum có 4 chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện bị xử phạt với tổng số tiền trên 720 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng nhà máy.

Cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đăk Trưa 1, 2 bị xử phạt tổng số tiền trên 217 triệu đồng. 4 hành vi vi phạm của Công ty này liên quan đến việc đổ thải không đúng quy định dẫn đến lấn chiếm đất chưa sử dụng tại nông thôn và đất rừng sản xuất.

Các vi phạm được xác định xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020 và do Đoàn thanh tra Chính phủ phát hiện.

Kon Tum xử phạt 4 chủ đầu tư nhà máy thủy điện - Ảnh 1.

Một đoạn hiện trường thi công hạng mục Kênh thông hồ của Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh chụp tháng 11/2020)

Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân, chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Đăk Re bị xử phạt tổng số tiền trên 224 triệu đồng. 5 hành vi vi phạm của Công ty này liên quan đến việc đổ thải không đúng quy định; lấn chiếm đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn để đổ thải, thi công hạng mục công trình tại dự án Thủy điện Đăk Re thuộc xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích hơn 14.000m2 đất.

Các vi phạm được xác định xảy ra từ năm 2017 đến năm 2022 do Đoàn thanh tra Chính phủ phát hiện.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum bị xử phạt tổng số tiền trên 210 triệu đồng. 2 hành vi vi phạm của Công ty này liên quan đến việc đổ thải không đúng quy định; chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn với diện tích 121.500m2 để xây dựng đường hầm dẫn nước Dự án thủy điện Thượng Kon Tum tại xã Đăk Tăng và xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông.

Các vi phạm này được xác định xảy ra từ năm 2011 đến năm 2021 do Đoàn thanh tra Chính phủ phát hiện.

Kon Tum xử phạt 4 chủ đầu tư nhà máy thủy điện - Ảnh 2.

Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum

Thông tin từ Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho thấy cả 3 chủ đầu tư dự án thủy điện nêu trên đều đã nộp tiền phạt vào tháng 6 và tháng 7/2023. Riêng Công ty TNHH GKC chủ đầu tư nhà máy Thủy diện Đăk Lô 1, 2, 3 tại xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông với hành vi nâng công suất thủy điện Đăk Lô 2 từ 5,5 MW lên 7,7 MW là được phát hiện bởi Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Công ty này bị xử phạt 70 triệu đồng và đã thực hiện nộp tiền phạt vào ngày 13/10 vừa qua.

Thực tế cho thấy sai phạm của các chủ đầu tư xảy ra đã lâu và những sai phạm lớn đều được phát biện bởi Thanh tra Chính phủ. Việc cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum không phát hiện kịp thời, chấn chỉnh, xử lý ngay những vi phạm xảy ra tại các dự án thủy điện đã để lại nhiều hệ lụy cho môi trường và lao động sản xuất của người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại