Kinh ngạc với dị nhân tay chân hóa thành rễ cây, nhìn như Groot!

Hoàng Hiệp |

Một người đàn ông ở Bangladesh mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến anh được biết đến như “người cây” vì số lượng mụn cóc dày đặc giống các bướu cây sần sùi trên cơ thể.

Abul Bajandar, 25 tuổi, từ Khulna, Bangladesh, đã bị bệnh Epidermodysplasia verruciformis, hiện tượng những gốc rễ cây phát triển mạnh từ bàn tay.


Hiện tại anh đang sống cùng 2 con. Rễ cây trên người anh mỗi năm dài thêm 5 cm từ mặt, chân tay… và chúng đang phủ khắp cơ thể khiến công việc đi lại của anh rất khó khăn trong những năm qua.


 Nguyên nhân khiến Abul bị như vậy là do 1 loại virus có tên HPV. Căn bệnh hiếm gặp này biến đôi tay của Bazadar nhìn như rễ cây xù xì, cứng chắc và có nhiều khúc tua tủa. Không chỉ tay mà cả bàn chân của anh cũng gặp tình trạng tương tự. Toàn bộ việc ăn uống đều cần người trợ giúp. 

Kinh ngạc với dị nhân tay chân hóa thành rễ cây, nhìn như Groot! - Ảnh 1.

 Rối loạn da di truyền hiếm gặp có nghĩa là sự phát triển có gân mọc lên từ bàn tay và bàn chân. Các bác sĩ sẽ quyết định điều trị của mình sau khi thành lập ban hội chẩn y khoa của Bangladesh

Anh thường được dân làng gọi là “Người cây”. Bởi vì trên khắp cơ thể anh giống như gốc cây sần sùi. Trong 25 năm Koswara đã không thể sử dụng bàn tay của mình, đi bộ luôn gặp đau đớn, hoặc thậm chí không thể tự ăn một mình.

Kinh ngạc với dị nhân tay chân hóa thành rễ cây, nhìn như Groot! - Ảnh 2.

Bajandar ngồi trên giường bệnh tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh

Năm 2008, anh đã được phẫu thuật để cắt bỏ 4 khối "rễ cây", điều này cho phép ông tự di chuyển và tự ăn. Tuy nhiên đáng buồn là sau khi phẫu thuật được thời gian không lâu, các cái khác khác bắt đầu phát triển trở lại.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại