Kinh hoàng lở núi nuốt trọn nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của khoảng 110 người

Thu Hiền |

Không gì có thể so sánh với sự tàn phá kinh hoàng mà thiên nhiên gây ra.

Đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng được Beatriz Foster, 18 tuổi đăng lên instagram đã trở nên viral ngay sau đó. Vụ việc xảy ra vào hôm 15/2 vừa rồi tại thành phố Petrópolis, bang Rio de Janeiro, Brazil.

Trận lở núi gây ra bởi lượng mưa kéo dài khiến cho lớp đất mất kết dính, bị bở ra rồi sạt xuống những ngôi nhà dưới chân núi. Thảm họa khiến ít nhất 110 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy, vùi sâu trong lớp đất đá. Hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích hoặc bị mắc kẹt phía dưới lớp đất.

Kinh hoàng lở núi nuốt trọn những ngôi nhà cướp đi sinh mạng của 110 người

Các lực lượng cứu trợ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Trường hợp thương tâm nhất là bé gái Helena, đang tổ chức sinh nhật 2 tuổi ngay trước khi vụ lở đất cướp đi tính mạng của em.

Kinh hoàng lở núi nuốt trọn nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của khoảng 110 người - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ ra sức tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Lượng mưa lớn liên tục xối xuống trong vòng 3 tiếng bằng lượng mưa cả tháng cộng lại là nguyên nhân chính gây nên thảm kịch này.

Cơn bão lớn vượt qua mức trung bình trong cả tháng 2 làm ngập lụt các đường phố, cuốn trôi ô tô và xe buýt và để lại vết sạt rộng dài hàng trăm mét trên các sườn núi của khu vực.

Kinh hoàng lở núi nuốt trọn nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của khoảng 110 người - Ảnh 4.

Vệt dài do sạt lở núi để lại

Thống đốc bang Rio de Janeiro, ông Cláudio Castro cho hay "Đó là trận mưa tồi tệ nhất kể từ năm 1932". Chính quyền thành phố Petrópolis ước tính rằng ít nhất 80 ngôi nhà xung quanh đồi Oficina đã bị xóa sổ hoàn toàn do lở đất, hơn 420 người đã phải di dời đi chỗ khác.

Kinh hoàng lở núi nuốt trọn nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của khoảng 110 người - Ảnh 5.

Người dân phải di dời đến nơi an toàn

Một vụ sạt lở nữa lại xảy ra hôm thứ năm ngay sau đó đã khiến nhiều nhiều phải bỏ nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Mặc dù người dân nơi đây đã quá quen với cảnh mưa bão nhưng chưa bao giờ phải trải qua thảm kịch như lần này. Ai cũng hoảng loạn và lo lắng cho tính mạng của mình và người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại