Tranh luận gay gắt về lương, thưởng ngành ngân hàng

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Chung cảnh ngộ với tất cả các ngành kinh tế khác, mấy năm gần đây, lương, thưởng Tết của nhân viên ngân hàng cũng có sự sụt giảm nhẹ.

Cứ đến gần Tết, người lao động nào cũng háo hức mong nhận được tiền thưởng – như một phần quà cổ vũ tinh thần sau một năm dài làm việc mệt nhọc. Trong số đó, thông tin thưởng Tết của nhân viên ngành ngân hàng rất được chú ý, nhận được nhiều quan tâm đặc biệt của độc giả. Bởi lẽ, từ trước tới nay, ngân hàng là ngành có mức thưởng Tết cho nhân viên “khủng” nhất.

Thế nhưng, chung cảnh ngộ với tất cả các ngành kinh tế khác, mấy năm gần đây, lương, thưởng Tết của nhân viên ngân hàng cũng có sự sụt giảm nhẹ. Trong một chia sẻ, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: “Tôi biết nhiều ngân hàng năm nay không có thưởng Tết cho nhân viên, chỗ nào thưởng 1-2 tháng lương cho người lao động đã là may mắn, còn thưởng hơn được số này thì quá tốt rồi”.

Tuy nhiên, so với mức thưởng trung bình của các ngành khác, nhân viên ngân hàng vẫn thuộc vào top cao. Tính trung bình, mỗi tháng lương của nhân viên ngân hàng thấp cũng 5 – 7 triệu đồng. Mức này không hề thấp so với mặt bằng chung của nền kinh tế.

Thế nhưng, những nhân viên trong ngành không những không hiểu cho hoạt động khó khăn của ngân hàng mà luôn miệng kêu than mức thưởng Tết thấp. Ngay lập tức, nó nhận được sự phản ứng gay gắt của cộng đồng.


	Hình minh họa

Hình minh họa

“Khó khăn chung thôi, ngành nào mà chẳng vậy. Suốt ngày ca thán như kiểu làm ngân hàng khổ lắm đấy. Theo tôi còn sướng gấp vạn lần những ngành khác. Bớt than vãn đi. Nói chung là ngành đó vẫn còn khá tốt. Kêu khổ thì bỏ đi”, Viễn Huỳnh tỏ vẻ không hài lòng.

Độc giả Phạm Văn Hạnh nói: “Kinh tế khủng hoảng thì gặp khó khăn chút mà đã than rồi. Sao lúc lương, thưởng cao thì không thấy ai than. Sướng quen thân rồi nên khó chút không chịu được. Còn bao nhiêu người không có nổi tiền để mua thịt ăn tết đó. Bớt than giùm đi”.

“Ai có tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng biết liền. Gửi thì lãi suất thấp nhưng vay lại đội lãi gấp đôi. Đã vậy lại còn bị hạch sách đủ thứ giấy tờ như: sổ hồng, đỏ, bảng lương, chứng minh, thu nhập, hộ khẩu... Nói chung nhìn qua biết ai lợi rồi. Lương 7 – 9 triệu, ngồi phòng máy lạnh đòi gì? Giờ khó khăn thì than trời. Làm cái gì mà không có áp lực? Trong kinh tế có câu: Xương xẩu - béo bở. Khi béo bở sao không "than" cho thiên hạ biết với, giờ xương xẩu chút kêu như đỉa phải vôi”, độc giả Tăng Đức Vượng nói.

“Ăn sung mặc sướng quen rồi nên không có thưởng là chu mỏ la làng ngay”, độc giả có nick name Chuột Đồng khó chịu.

“Lương thế thì còn than vãn gì nữa trời, mà nghe đồn mấy anh chị ngày xưa lương cao thưởng cao lắm mà. Sao không dành dụm mà phung phí giờ lại than với vãn”, Ngọc Linh chia sẻ.

Hình minh họa

“Các nhân viên biết mua sắm cái gì? Chi tiêu ra sao khi thưởng tết chỉ năm nay mà Ngân hàng chỉ dành cho cán bộ, nhân viên bình quân khoảng 2 - 3 tháng lương (ngoài lương tháng 13 theo quy định)? Thật là khó khăn và nan giải. Với mức thưởng đó thì họ đã thấy "teo tóp" vậy hỡi ơi những ngành nghề khác thưởng bằng "gạch", "giấy vệ sinh" ... thì họ ra sao? Ấy là chưa kể có những ngành không bao giờ biết thưởng Tết là gì. Ôi! Nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi đó chăng? Thật là hài hước”, độc giả có mail manhhoi2000 châm biếm sâu cay.

"Ngân hàng làm ăn được hay không tùy vào thị trường. Lúc tốt, lương tháng tám chữ số thì im bặt. Đến hồi khó khăn thì than rầm trời, tốn biết bao giấy mực của nhà báo. Mà có khó khăn gì đi nữa thì lương cũng 7 - 8 triệu đồng, Tết thì thưởng tháng 13, 14, hơn hẳn khối người. Thế những người gia đình công nhân nghèo, lương vợ chồng hợp lại chỉ được vỏn vẹn chưa đến 10 triệu hơn thì có nước cạp đất mà ăn à?”, nick name Hậu Hóm Hỉnh chia sẻ.

Chia sẻ về vấn đề thưởng Tết năm 2014 trên Infonet, Phó tổng giám đốc một NHTMCP có trụ sở tại Hà Nội thừa nhận chuyện thu nhập của ngành nhân hàng bị giảm sút trầm trọng trong năm 2013, nhưng ông cho rằng, bối cảnh kinh tế khó khăn chung ngân hàng cũng không tránh khỏi.

Như vậy có thể thấy rằng, sự suy giảm kinh tế là vấn đề chung, đau đầu của nhiều doanh nghiệp chứ không riêng gì ngành ngân hàng. Trong xu hướng khó khăn như hiện nay, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cắt giảm nhân sự ồ ạt, để đứng vững trong con “bão kinh tế” này đã là một điều vô cùng khó khăn. Vậy nên, thưởng Tết năm nay của ngành ngân hàng nói riêng và của toàn bộ các ngành nghề khác nói chung có sụt giảm so với các năm trước cũng không phải là một điều gì lạ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại