Trạm xá xây dở dang thành nơi... “phóng uế”

Ngọc Vũ |

Hơn 1 năm nay, công trình xây mới trạm y tế xã Triệu Đông (Triệu Phong, Quảng Trị) bị “tê liệt” vì thiếu vốn. Trong khi đó, cán bộ, nhân dân trong xã phải khám, chữa bệnh ở trạm y tế cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Văn Bắc – Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết, công trình xây dựng trạm y tế xã do Ban quản lý dự án huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn thực hiện 3,2 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng của UBND huyện Triệu Phong 1,4 tỷ đồng, còn lại từ nguồn vốn kiến thiết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Trị).

Công trình được khởi công vào ngày 4.7.2014, dự kiến hoàn thành vào ngày 4.7.2015. Tuy nhiên, đến tháng 11.2014, khi công trình xây xong phần cơ bản thì hết vốn nên bị ngưng trệ từ đó tới nay.

Theo ông Bắc, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều người thiếu ý thức vào phóng uế bên trong các căn phòng của công trình.

Ban đêm, có nhiều đối tượng tụ tập ở đây rượu chè, trở thành điểm tệ nạn. “Đến nay, công trình mới chỉ giải ngân được 1,2 tỷ đồng.

Trong năm 2016, công trình trên không nằm trong danh sách đầu tư xây dựng cơ bản nên nguy cơ tiếp tục bị ngưng trệ là điều dễ thấy.

Việc công trình trạm y tế xã xây dựng dở dang không những ảnh hưởng việc khám chữa bệnh của nhân dân mà còn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã” – ông Bắc nói.

Trong khi trạm y tế mới bị xây dựng dở dang thì hàng ngày cán bộ, nhân dân xã Triệu Đông phải khám, chữa bệnh trong trạm y tế cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bác sĩ Phan Đình Ninh – Trạm trưởng trạm y tế xã Triệu Đông cho biết, hiện nay mỗi tháng trạm phục vụ khám chữa bệnh cho khoảng 700 bệnh nhân.

Tuy nhiên, trạm y tế xã xây dựng từ năm 1999, nay đã xuống cấp trầm trọng, tường bị rạn nứt, thấm dột, nước chảy lênh láng, phòng ốc chật chội nên việc khám chữa bệnh cho nhân dân gặp vô vàn khó khăn, bất tiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại