Tin kinh tế 1/9 - 7/9: Siêu xe Phantom của đại gia Việt gặp nạn

Theo Đất Việt/PL&XH/VEF/Lao động |

Đại gia dựng tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định, Tổng giám đốc công ty xổ số Bạc Liêu nhận lương 1 tỷ/năm... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Máy bay Vietjet Air vừa đi đã quay lại sân bay

Sau 30 phút cất cánh, chuyến bay VJ8667 của hãng VietJet từ Hà Nội đi TP HCM trong ngày 1/9 đã phải quay lại sân bay Nội Bài.

Theo lịch trình, chuyến bay VJ8667 xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 11h40 và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 13h45. Tuy nhiên, sau khi bay được 30 phút thì phi hành đoàn phát hiện lỗi kỹ thuật nên quyết định cho chiếc A320 quay lại Nội Bài (Hà Nội).

Chuyến bay VietJet Air 8667 phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật trưa 1/9.

Chuyến bay VietJet Air 8667 phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật trưa 1/9.

Xe sang của "chúa đảo Tuần Châu" gãy gương vì tai nạn

Vụ đã xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 31/8, tại Cầu Cầm thuộc địa phận huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Không có thương vong về người nhưng vụ tai nạn lại lập tức gây xôn xao vì liên quan đến chiếc xe siêu sang màu đen rất quen thuộc với người dân Quảng Ninh.

Được gắn biển số 14P - 3666, chiếc Phantom sang trọng chính là xe của ông Đào Hồng Tuyển, người gắn với cái tên "chúa đảo Tuần Châu". Tạm thời, vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể liên quan đến vụ tai nạn. Chỉ thấy, vụ va chạm đã khiến gương ngoại thất bên trái của chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom bị gãy.

Gương ngoại thất bên trái của chiếc Rolls-Royce Phantom bị gãy sau va chạm giao thông.

Đại gia dựng tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định

Công trình Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chiều cao tổng thể là 20,28m. Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đá vân mây và bát vị kim cương.

Theo đó, Đại Tượng Phật có chiều cao 14,8m, riêng thân tượng cao 12m và chiều rộng (nơi rộng nhất) trên 9m.

Chùa Thiên Trường, đại gia, nam cường, tượng phật đồng

Chiều cao đài sen là 2,8m. Đại Tượng Phật có trọng lượng 150 tấn, trong đó tỷ lệ đồng chiếm khoảng 90%, thiếc sao vàng khoảng 7%, chì dẻo khoảng 3% với giá trị thực hiện gần 80 tỷ đồng.

Được biết, công trình này được thực hiện dưới sự cúng tiền của ông chủ tập đoàn Nam Cường. Sau khi ông Cường mất đi, gia đình ông và Tập đoàn Nam Cường tiếp tục thực hiện công trình này để thể hiện tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng và thành kính với Phật giáo bằng việc hoàn thành bức Đại Tượng Phật đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Tổng giám đốc công ty xổ số Bạc Liêu nhận lương 1 tỷ/năm

Đó là Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu. Theo sổ sách kế toán của công ty được công bố chính thức, mức lương của bà Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng GĐ công ty - năm 2013 lên đến gần 1 tỷ đồng, Phó GĐ Nguyễn Thị Kiều Oanh trên 664 triệu đồng; Nguyễn Minh Hải Dương gần 500 triệu đồng; Trần Trung Hậu - kế toán trưởng - gần 500 triệu đồng.

Công ty này hoạt động theo mô hình DN 100% vốn sở hữu của Nhà nước. Tại Nghị định số 51 ngày 14.5.2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, quy định rõ mức lương của tổng giám đốc, giám đốc chỉ từ 21 đến 27 triệu đồng/tháng (tùy theo công ty); kế toán trưởng từ 16 đến 21 triệu đồng/tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại