Tin kinh tế 17/6 - 23/6: Gelatine làm chè khúc bạch làm từ da lợn, xương động vật

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Hàng chục nhân viên ký đơn kêu oan cho Chủ tịch Bảo Long, Metro bán hàng "quá đát" cho khách hàng... là những tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Metro bán hàng "quá đát" cho khách hàng

Liên tiếp những ngày qua, phóng viên (PV) được thông tin phản ánh của người tiêu dùng về việc Metro Hoàng Mai (Hà Nội) bán hàng quá hạn sử dụng. Để làm rõ thông tin, PV và người tiêu dùng đã vào thực tế, mua hàng tại siêu thị Metro Hoàng Mai thuộc Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam.

Tại đây, người tiêu dùng đã chứng minh cho PV thấy hàng hóa tại siêu thị Metro Hoàng Mai hết hạn sử dụng nhưng vẫn được bày bán. Có những sản phẩm người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng, hạn sử dụng là chính xác và đúng sự thật.

Chủ tịch Bảo Long bị bắt: Hàng chục nhân viên ký đơn kêu oan

Sau khi di lý ông Nguyễn Hữu Khai - chủ tịch Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long từ TP. HCM ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra vào trưa 16/6, đúng một ngày sau, khoảng 11h trưa 17/6 , cơ quan An ninh điều tra, công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở tập đoàn đồng thời cũng là nơi ở cũ của ông này tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Việc khám xét đã thu được nhiều tài liệu và chứng cứ quan trọng. Đáng chú ý, cùng thời gian này, hàng chục cán bộ nhân viên của tập đoàn Bảo Long đã cùng ký đơn kêu oan cho ông Khai.

Tin kinh tế 16/6 - 23/6:
 

Rờn rợn gelatine làm chè khúc bạch "nhập từ Pháp, Đức"

Cơn sốt chè khúc bạch đang nóng từng ngày trong giới trẻ và những cửa hàng đồ uống, nhiều người đã tự lên mạng học công thức chế biến và tìm mua nguyên liệu. Cách chế biến chè khúc bạch cũng rất đa dạng nhưng nguyên liệu chính cho món này là gelatin, kem tươi, sữa, nhãn tươi và hạnh nhân. Gelatin được làm từ da lợn, xương gia súc, là nguyên liệu chính được sử dụng trong chế biến chè khúc bạch.

Không khó để mua gelatin tại Hà Nội, dạo qua một vài chợ như Đồng Xuân, Phùng Hưng, trên các gian hàng của quầy bán nguyên liệu chế biến đồ uống, gelatin là thứ được bày công khai, không nhãn mác, cách sử dụng, đóng trong những túi nhỏ khoảng 200gr/túi, hoặc những túi lớn người bán có thể bán lẻ tùy theo nhu cầu của khách.

Giá của nguyên liệu này cũng rất đa dạng, dao động từ 200- 350 nghìn đồng/kg dạng bột, loại lá từ 3.000 – 5.000 đồng/lá.

Tin kinh tế 16/6 - 23/6:
 

Quốc Cường Gia Lai nhà Cường Đôla thua kiện

Chiều 17/6 tại TAND Q.3 (TP.HCM) diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện yêu cầu trả lãi phạt trong việc chậm giao căn hộ, giao căn hộ với nội thất không đúng thỏa thuận và trả lại phần thu sai thuế GTGT. Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1980) và bị đơn là công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Quốc Cường (công ty con của Quốc Cường Gia Lai ).

Tại phiên tòa, chị Ngọc đã rút lại 2 trong số 3 yêu cầu trên, chỉ đòi Quốc Cường Gia Lai trả lãi phạt chậm giao nhà theo thỏa thuận. Nguyên đơn cho biết muốn kết thúc nhanh vụ kiện nên đã rút bớt yêu cầu bồi thường.

Công ty Quốc Cường Gia Lai đã kết thúc với việc đại gia bất động sản phải trả cho nguyên đơn 258 triệu đồng tiền chậm giao căn hộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại