Tin kinh tế 10/11 - 16/11: Bình xăng 61 lít đổ được 65,48 lít

Pha Lê |

Đại gia Trầm Bê bỏ túi trăm triệu USD nhờ bán tài sản “khủng” ở Mỹ, ông Huỳnh Uy Dũng nóng mặt" khi có kẻ mạo danh lập Facebook... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Đệ nhất thịt nướng Hà Thành: Mỗi buổi bán 1.000 xiên

Hai năm trước, Lê Hoàng Đức đã rời bỏ công việc ở một tập đoàn viễn thông tên tuổi với mức lương gần chục triệu/tháng để bắt đầu ý tưởng kinh doanh của riêng mình. Trải qua nhiều thất bại trong việc làm ăn, cuối cùng, chàng trai sinh năm 1990 này quyết định mở quán bán đồ ăn vặt trên phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội).

Quán ăn thịt xiên nướng vỉa hè của Đức gần như lập kỷ lục. Chỉ trong 4 tiếng, cậu cùng 6 nhân công đón khoảng 400 lượt khách, tiêu thụ hơn 1.000 xiên thịt, thu lãi 2 triệu đồng.

Chủ quán Lê Hoàng Đức (áo xanh) làm việc cùng nhân viên.
Chủ quán Lê Hoàng Đức (áo xanh) làm việc cùng nhân viên.

Bình xăng 61 lít đổ được 65,48 lít

Anh Hồ Phúc Ngọc (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh tới PV về việc nhân viên bơm xăng tại cửa hàng xăng dầu số 1, Trần Quang Khải (Petrolimex), thuộc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, Công ty xăng dầu khu vực I, có hành vi gian lận với khách hàng.

Theo anh Ngọc cho biết, ngày 9/11, anh đến đổ xăng tại cây xăng dầu số 01 Trần Quang Khải. Tại đây, anh yêu cầu nhân viên bơm xăng bơm đầy bình. Trong khi bình xăng của xe anh chỉ chứa được tối đa 61 lít, thì thông số hiện thị trên đồng hồ cây xăng lại báo đến 65,48 lít.

Con số hiển thị trên màn hình

Đại gia Trầm Bê bỏ túi trăm triệu USD nhờ bán tài sản “khủng” ở Mỹ

Theo thông tin mới nhất, đại gia Trầm Bê một doanh nhân có tiếng trong ngành ngân hàng Việt Nam vừa hoàn tất bán khu trung tâm thương mại Vallco Shopping Mall ở Mỹ (tên gọi khác là Cupertino Square), thu về khoảng 116 triệu USD.

Đây là một trong những hạng mục đầu tư của ông tại nước ngoài, mua lại với giá 60 triệu USD. Với thương vụ này, sau khi trừ các khoản thuế và chi phí phải nộp tại Mỹ, ông dự kiến chuyển về Việt Nam khoảng 80 triệu USD.

dai gia tram be hinh anh

Trung tâm thương mại Vallco Shopping Mall - Ảnh từ Internet

Ông Dũng "Lò Vôi" "nóng mặt" khi có kẻ mạo danh lập Facebook

Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam vừa có đơn gửi đếnTổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị xác minh, can thiệp, truy tìm kẻ mạo danh tên tuổi của ông để tạo ra trang facebook mang tên "Huỳnh Uy Dũng - Dũng Lò Vôi".

Ông Dũng cho biết, thời gian gần đây trên mạng Internet xuất hiện trang Facebook cá nhân mang tên “Huỳnh Uy Dũng - Dũng Lò Vôi” được lập ra nhưng không phải của ông.

Ông Dũng lò vôi nóng mặt khi có kẻ mạo danh lập Facebook - Ảnh 1
Ông Dũng 'lò vôi' cho biết trang Facebook mang tên Huỳnh Uy Dũng - Dũng Lò Vôi không phải của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại