Tin bất động sản 1/12 - 7/12: Tan hoang tháp kim cương FPT

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Nhiều chung cư giá dưới 15 triệu đồng/m2, dân tố chủ đầu tư Đại Thanh 'treo đầu dê bán thịt chó' là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Điểm mặt các chung cư giá dưới 15 triệu đồng/m2

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản có dấu hiệu của sự chuyển biến mạnh mẽ sang những dự án căn hộ thuộc phân khúc bình dân.

Nhu cầu đối với các dòng sản phẩm giá rẻ của khách hàng đang chiếm tới 90% nhu cầu xã hội song dòng sản phẩm nhà giá rẻ hiện nay vẫn rất khan hiếm.

Điểm qua trên thị trường, quận Hà Đông vẫn là nơi tập trung đông nhất các dự án có giá bình dân dưới 15 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa
Chung cư Văn Phú Victoriad được chào bán chỉ từ 14,3-14,7 triệu đồng/m2

Dân tố chủ đầu tư Đại Thanh 'treo đầu dê bán thịt chó'

Các hộ dân ở chung cư Đại Thanh (Hà Nội) không khỏi bức xúc trước việc chủ đầu tư vẽ ra "hợp đồng lý tưởng", tuy nhiên lúc "tiền trao, cháo múc" mới vỡ lẽ là đã bị "ăn quả lừa" cay đắng.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng bức xúc với những khoản thu vô lý của Ban quản lý dự án Đại Thanh như: Thu tiền vệ sinh và thang máy: 500.000 đồng/căn hộ. Phế thải xây dựng gia đình tự chuyển ra ngoài khu đô thị, vệ sinh hàng tháng 150.000 đồng.

Cư dân chung cư Đại Thanh yêu cầu chủ đầu tư xuất hóa đơn và giảm 50% thuế VAT

Tan hoang tháp kim cương FPT

Nằm ở vị trí đắc địa vào loại bậc nhất Hà Nội (ngã tư Thái Hà – Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng), nên khi Tập đoàn FPT “đốn hạ” tòa nhà gần như còn mới coong của họ để khởi động dự án tòa tháp mới, nhiều người dân dẫu xót của nhưng cũng kỳ vọng vào một cảnh quan kiến trúc tô thắm cho Thủ đô.

Được khởi công năm 2009, cao ốc này ban đầu còn được dự kiến hoàn thành vào ngày 13/9/2010, nhân kỷ niệm 22 năm thành lập FPT, nhưng tiếc rằng “tổ ấm” đẳng cấp sau nhiều năm chờ đợi, đến nay lại đang “đắp chiếu”.

 

Bắt nộp tiền mới giao nhà, Nam Cường sợ khách hàng quỵt nợ?

Mới đây, trong thư Thông báo của Tập đoàn Nam Cường gửi tới khách hàng mua căn hộ tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) có nội dung: “Quý khách hàng có nhu cầu xem nhà trước khi nhận bàn giao nhà, đề nghị thanh toán ít nhất 90% giá trị hợp đồng và phải đăng ký trước 5 ngày”. Đề nghị này đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía người mua.

Nam Cường lý giải, sở dĩ có thông báo “lạ lùng” như trên là bởi tránh trường hợp nhiều khách hàng khi đến xem nhà xong, họ cố tình “bới bèo ra bọ”, soi chất lượng công trình, lấy cớ căn hộ chưa hoàn thiện để không phải đóng tiền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại