'Thông tin tăng giá xăng dầu là tài liệu mật'

Hoàng Đan |

Việc giảm giá, tăng giá xăng, các tài liệu cơ quan liên bộ trao đổi với nhau và với các doanh nghiệp đều là tài liệu mật.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Võ Văn Quyền cho biết, việc tăng giá, giảm giá, các tài liệu cơ quan liên bộ trao đổi với nhau và với các doanh nghiệp đều là tài liệu mật

Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2013 của Bộ Công Thương chiều ngày 1-4, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Võ Văn Quyền cho biết, việc buôn lậu xăng dầu gia tăng không phải là nguyên nhân chính làm tăng giá xăng dầu.

Buổi họp báo thường kỳ tháng 3/2013 của Bộ Công thương.
Buổi họp báo thường kỳ tháng 3/2013 của Bộ Công thương.

"Việc điều hành kinh doanh xăng là tuỳ vào tình hình kinh tế xã hội để có lúc tăng, lúc giảm, trong đó chống buôn lậu là một trong những nội dung. Tuy nhiên, tình hình thẩu lậu xăng dầu thời gian qua không phải là lý do chính dẫn đến quyết định tăng giá xăng dầu lần này", ông Quyền cho hay.

Cũng theo ông Quyền, nguyên tắc chung của việc điều hành giá xăng dầu dựa vào Nghị định 84.

"Trong dịp trước và sau Tết khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, chúng ta đã sử dụng quỹ bình ổn để tránh tình trạng tăng giá, đảm bảo bình ổn kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, chống lạm phát. Nên việc tăng giá vào thời điểm hiện nay là để giảm việc sử dụng và tạo điều kiện khôi phục quỹ bình ổn..." , ông Quyền nói.

Ông Võ Văn Quyền cũng cho biết, việc tăng giá xăng dầu bất ngờ (tối ngày 28-3), không được báo trước là hoàn toàn theo quy định hiện hành.

"Hiện nay các quy định về việc tăng giá, giảm giá, các tài liệu cơ quan liên bộ trao đổi với nhau và với các doanh nghiệp đều là tài liệu mật. Nếu bị rò rỉ thông tin có thể gây ra tình trạng lợi dụng găm hàng, đầu cơ. Do đó, để đảm bảo cả tính minh bạch trong quản lý giá xăng dầu và chống hiện tượng đầu cơ, thông báo điều chỉnh giá xăng không thể được công bố sớm hơn", ông Quyền nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quyền, với cách tính giá xăng dầu cơ sở trên nguyên tắc 30 ngày, các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo dự trữ đủ trong vòng 30 ngày.

"Việc doanh nghiệp nhập khẩu vào lúc nào, nhập khẩu nhiều hay ít thì lỗ lãi phải tự chịu trách nhiệm" , ông Quyền nói.

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 84, ông Quyền cho biết, các cơ quan hữu quan đang thực hiện theo đúng kế hoạch và trình tự.

Ông Quyền cũng nhấn mạnh, nội dung công khai quỹ bình ổn, có hay không việc tiếp tục duy trì quỹ này cũng sẽ được xem xét trong dự thảo trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại