Thất nghiệp ở Anh giảm xuống còn 2,5 triệu người

Pha Lê |

(Soha.vn) - Tổng số lượng người thất nghiệp giảm 14.000 người trong giai đoạn từ tháng 10 – tháng 12/2012 xuống còn 2,5 triệu người.

Thất nghiệp tại Anh giảm trong 3 tháng tính đến tháng 12/2012, trong khi số lượng việc làm cũng có bước tăng vọt. Theo Cục thống kê quốc gia (ONS), tổng số lượng người thất nghiệp giảm 14.000 người trong giai đoạn từ tháng 10 – tháng 12/2012 xuống còn 2,5 triệu người.

Số việc tăng 154.000 việc làm lên mức 29,7 triệu. So với một năm trước, hơn 580.000 người được tuyển dụng. Số người xin trợ cấp tìm việc trong tháng Giêng giảm 12.500 người xuống còn 1.54 triệu người.

 

ONS cho biết, tổng thể có 29,73 triệu người Anh có việc làm, 73% số lao động trong số đó làm việc toàn thời gian và 27% còn lại làm việc bán thời gian. Trong ba tháng, tính đến tháng 12/2012, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 7,8% từ mức từ mức 7,9% trong quý trước đó.

Các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Anh đã được chuyển đổi kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tiếp theo của nó trong năm 2008.

ONS cho biết từ giữa tháng 10 - tháng 12/2012, số người lao động làm toàn thời gian là 378.000 người, thấp hơn trong quý hai từ tháng 4 – tháng 6/2008, quý đầu tiên của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, việc làm bán thời gian là 572.000 việc làm, cao hơn so với cùng kỳ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại