"Nếu VNPT tách sớm, MobiFone đâu có rơi vào khủng hoảng"

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Nếu việc tách hoàn tất, MobiFone sẽ thành lập tổng công ty và kinh doanh đa dịch vụ chứ không đơn thuần là thông tin di động như hiện nay.

Trong buổi tọa đàm về "Tái cơ cấu thị trường viễn thông" do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam tổ chức chiều ngày 14/2, ông Trần Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cho biết VNPT dự kiến sẽ tách MobiFone ra khỏi tập đoàn và sau đó thực hiện cổ phần hóa.

Trước đó, theo đề án tách MobiFone trước đó, nếu tách khỏi VNPT thì MobiFone phải còng lưng ra gánh khối nợ lên đến hàng nghìn tỷ của công ty mẹ VNPT. Khoản lỗ của vệ tinh Vinasat 1 là gần 1.589 tỷ đồng và Vinasat 2 nếu ở mức khai thác tốt nhất vẫn lỗ khoảng 62 – 130 triệu USD, trường hợp xấu nhất có thể lên tới 216 triệu USD. Bên cạnh đó là tình trạng âm vốn sử hữu của công ty Tài chính Bưu điện 127,5 tỷ đồng.

“Theo tôi hoạt động độc lập cũng được vì sẽ đảm bảo 1 thị trường cạnh tranh tốt. Hơn nữa, MobiFone vẫn là doanh nghiệp có lợi nhuận cao”, độc giả Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.

“MobiFone tách khỏi VNPT là quá đúng rồi. Mục đích chính ở đây là tái cơ cấu Vinaphone. Giảm ½ số nhân sự hiện có, tăng vùng phủ sóng Vinaphone thêm 10.000 bộ thu sóng nữa, tập trung phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Sau 5 năm nữa là ok thôi”, nick name nhutrambo bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì nhiều người tỏ ra khá lo lắng trước sự chia tách này của MobiFone. “Nếu VNPT tách sớm, MobiFone đâu có rơi vào khủng hoảng như hiện nay.Vì muốn con gà đẻ trứng vàng cho nên MobiFone phải cõng thêm cho anh em của mình”, độc giả Lê Quảng Ngãi chia sẻ.

Nick name Tũn Tĩn viết: “MobiFone mà tách ra thì VNPT sẽ ngày càng chết yểu. Xưa này các công ty con của VNPT toàn kinh doanh lỗ vốn (VINASAT là điển hình) và hàng loạt các gánh nặng làm cho MobiFone thiếu vốn để phát triển cơ sở hạ tầng. I love MobiFone, nhà mạng chất lượng số 1 Việt Nam”.

“Theo suy nghĩ của mình thì MobiFone đừng tách khỏi VNPT là tốt nhất tại vì mạng lưới của Việt Nam nếu để người nước ngoài xen vào thì không hay cho lắm. Mình xin mọi người suy sét lại nhé”, độc giả có nick name Tuyen Tonny chia sẻ.

“Thêm một con nhện và sẽ thêm một mạng lưới dây chằng chịt”, Hưng Nguyễn tỏ ra lo lắng trước thực trạng dây điện, dây mạng và nhiều loại dây loằng ngoằng đã từng được tỷ phú Bill Gate nhắc đến đang “xé nát” bầu trời Việt Nam.

Độc giả Chính Tài nói: “Chỉ mong muốn sử dụng mạng bình thường thôi đừng thay đổi thêm bớt hoặc đăng ký gì nữa, rắc rối nhiều rồi”.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 của MobiFone, ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh, việc tách MobiFone ra khỏi VNPT là để đảm bảo có doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh với VNPT và Viettel, đồng thời cũng là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa MobiFone. Khi cổ phần hóa MobiFone, Nhà nước sẽ nắm 75%, còn lại sẽ kêu gọi đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia thì việc tách MobiFone sẽ đem lại cơ hội phát triển cho cả ba DN: VNPT, Viettel và MobiFone và cái được lớn nhất là Việt Nam sẽ có 3 tập đoàn viễn thông mạnh. Ông Lê Ngọc Minh - Chủ tịch MobiFone, Phó tổng giám đốc VNTP cho biết, nếu việc tách hoàn tất, MobiFone sẽ thành lập tổng công ty và kinh doanh đa dịch vụ chứ không đơn thuần là thông tin di động như hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại