Sự thật vụ đại gia bất động sản muốn "thâu tóm" Vịnh Hạ Long

Pha Lê |

(Soha.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết không có chuyện giao toàn quyền quản lý nhà nước trên Vịnh Hạ Long cho đại gia bất động sản này.

>>> Đại gia “Paris trong lòng Hà Nội” muốn “thâu tóm” Vịnh Hạ Long

Ngày 22/7, Tập đoàn Bitexco đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh báo cáo Đề án nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Theo đó, Tập đoàn đề nghị tỉnh nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng 50 năm.

Ngày 23/7, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã nhận được công văn đề nghị của Tập đoàn Tuần Châu về việc muốn tham gia đấu thầu quyền quản lý khai thác Vịnh Hạ Long.

Nói về đề xuất này của đại gia bất động sản Bitexco, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Tỉnh Quảng Ninh mới nghe Tập đoàn Bitexco trình bày, báo cáo về đề án quản lý, thu phí Vịnh Hạ Long chứ chưa có một quyết định gì”.

Ông Đọc cũng cho biết thêm, không có chuyện giao toàn quyền quản lý nhà nước trên Vịnh Hạ Long cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, Vịnh Hạ Long là một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, không thể đối xử với nó theo cách thông thường.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị Tập đoàn Bitexco đổi tên đề án thành Nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Trước đó, theo lãnh đạo của Bitexco, mục tiêu đặt ra của đề án này là nhằm phát triển Hạ Long thành điểm đến hàng đầu trong khu vực Đông Á và tạo thương hiệu du lịch tầm quốc tế cho danh thắng này; hướng tới khai thác, quản lý tổng thể, đồng bộ, đồng thời đảm bảo tính phù hợp với chiến lược vùng, tính bền vững của thiên nhiên và tính an toàn du lịch cho Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

>>> Xem thêm clip về Vịnh Hạ Long

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại