Soi mặt thiếu gia điển trai con nhà quyền thế Việt

Nam Nam |

Đó là những thiếu gia sở hữu gương mặt sáng, thông minh và đặc biệt, vô cùng điển trai. Điểm chung lớn nhất của họ là họ đều là những thiếu gia đã, đang và sẽ thừa kế sản nghiệp lớn của gia đình.

Thiếu gia 9X Quy Nhơn

Lê Duy Lân, sinh năm 1992, là con trai cả trong gia đình có 4 người con.

Gia đình chàng trai 9X được cho là đại gia Việt có tiếng của Quy Nhơn, với thế mạnh ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai khoáng và làm du lịch.

 - Ảnh 1
Hiện, sau 4 năm học tập tại Singapore, Lân đang học ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Bath (Anh Quốc).

Theo Tri thức trực tuyến, trong suốt 8 năm sống xa gia đình, Duy Lân luôn ấp ủ giấc mơ, một ngày không xa, sẽ trở về xây dựng vùng biển Quy Nhơn thành một nơi nổi tiếng với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng phong cách châu Âu.

Hiện Surf bar và resort 4 sao theo phong cách châu Âu là hai dự án tiêu biểu Lân đang theo đuổi.

Năm 2014, Duy Lân đệ trình dự án Surf bar (quán bar nằm cạnh biển), sau một thời gian thuyết phục tỉnh và thành phố, ý tưởng của 9X đã được duyệt và đi vào hoạt động.

Thiếu gia Đỗ Bình Dương

Thiếu gia có vẻ ngoài nam tính, điển trai này đã thuộc “quyền sở hữu” của siêu mẫu trẻ Ngọc Thạch.

Anh từng là niềm ngưỡng mộ của các bạn trẻ một thời khi là một tay chơi siêu xe có hạng, không kém gì “anh bạn” Cường Đôla.

Đỗ Bình Dương là con trai của ông Đỗ Văn Bình, người từng gây “rúng động” làng chứng khoán khi "âm thầm" mua hơn 15,4 triệu cổ phiếu SJS – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà Sudico (tương đường gần 16% cổ phần).

 - Ảnh 2

Số tiền bỏ ra khi đó không được tiết lộ nhưng với thị giá của SJS bấy giờ, tổng giá trị cổ phiếu SJS đại gia này nắm giữ tương đương hơn 500 tỷ đồng và thuộc ngay tốp 30 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam.

Ông Bình cũng giữ cương vị phó chủ tịch Hội đồng quản trị SJS từ thời điểm đó.

Ông Bình cũng tham gia Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam với vai trò là thành viên HĐQT và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản của MaritimeBank.

Ông hiện cũng giữ chức phó chủ tịch quỹ mở VFA của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS).

Bản thân Đỗ Binh Dương hiện chức giám đốc Marketting Công ty Cổ phần Đại Dương, với nhiều công ty con như Công ty CPDTXD và HTPTVT Phúc An – Hà Nội; Công ty cổ phần Thủy Điên Sông Bạc – huyện Quang Bình, Hà Giang; Công ty Ngôi Sao – Bắc Ninh.

Chủ tịch HĐQT điển trai của Ngân hàng ACB

Sinh năm 1978, Trần Hùng Huy là con trai ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập và giữ chức chủ tịch ACB trong một thời gian dài, là người trẻ nhất trong HĐQT của ACB.

Gia đình Hùng Huy nắm giữ 11,5% cổ phần của ACB, trong đó, Hùng Huy là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 3% cổ phần, hiện có trị giá 450 tỷ đồng, đứng trong top 30 người giàu nhất thị trường chứng khoán.

 - Ảnh 3

Vị thiếu gia tài năng này đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002.

Vừa học xong thạc sĩ, Huy được đưa vào Ngân hàng làm việc với chức danh chuyên viên nghiên cứu thị trường, ở thời điểm mà cha anh vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Sau đó, anh nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc cũng như tham gia vào hội đồng quản trị.

Ngày 26/4/2013, theo thông tin từ Ngân hàng ACB, sau Đại hội đồng cổ đông với 11 thành viên HĐQT được bầu vào nhiệm kỳ 2013 - 2018, Trần Hùng Huy tiếp tục giữ vị trí chủ tịch.

Anh em Louis Nguyễn – Philip Nguyễn – con trai đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn

Anh em Louis Nguyễn và Philip Nguyễn là con trai thứ 2 và 3 của ông Jonathan Hạnh Nguyễn – chủ nhân của Tràng Tiền Plaza – một đại gia có tiếng tăm trên thương trường.

Ông Jonathan có 3 cậu con trai và cả 3 đều làm việc tại Tập đoàn IPP.

Henry Nguyễn là con cả, được nhận xét là đẹp trai nhất, hiện đã lập gia đình và sống tại Philippines, phụ trách các công ty ở nước ngoài, còn Louis và Philips Nguyễn phụ trách các công ty tại Việt Nam.

Được biết, từ mấy năm nay, ông Hạnh đã tin tưởng giao phó Louis Nguyễn quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP.

 - Ảnh 4

Trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn của gia đình, Louis đã có 2 năm “thử lửa” tại Công ty DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về các sản phẩm xa xỉ.

Louis Nguyễn (tên Việt Nam là Nguyễn Quốc Khánh) sinh ra và lớn lên tại Manila, Philipines.

Khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn sang Việt Nam làm đại diện hãng hàng không Philipines tại Việt Nam, Louis Nguyễn mới 5 tuổi. Theo ông Hạnh, ngoại hình của Louis giống mẹ là bà Critina Serrano nhiều hơn ba.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Loius tiếp tục qua Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh.

Với mục đích sẽ xây dựng một đội ngũ lãnh đạo để kế thừa công việc quản lý của 18 công ty thành viên thuộc Tập đoàn IPP.

Những công ty này hiện đang phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Tomi Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Mango, He by Mango, Banana Reubic, Ck, Tumi…với doanh số hàng trăm triệu USD/năm.

 - Ảnh 5

Phillip Nguyễn sinh năm 1986. Anh được đánh giá là một doanh nhân trẻ thành đạt, và được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike…

Anh hiện là đại diện lớn nhất của thương hiệu Nike tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại