Doanh nhân 9x xinh đẹp và những chia sẻ thú vị về ngày Tết

Pha Lê |

"Mỗi người mình tặng quà đều có mối quan hệ và tình cảm riêng nên Nghi không thích tặng quà kiểu công nghiệp", nữ doanh nhân Tuệ Nghi chia sẻ.

Tuệ Nghi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang. Tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày khốn khó, bươn trải, lăn lội ngoài xã hội để kiếm sống.

Trải qua nhiều biến cố và thăng trầm, cô gái trẻ này đã hun đúc cho mình một ý chí sắt đá, một tinh thần vượt khó và tư tưởng vươn lên để tự khẳng định bản thân.

Trong buổi trò chuyện ngắn với chúng tôi, ngoài việc chia sẻ những dự định trong năm 2015, cô doanh nhân trẻ này còn bật mí khá nhiều thông tin thú vị liên quan đến kỷ niệm cũng như thói quen ngày Tết của cô và gia đình.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tuệ Nghi về Tết là gì?

Ngày còn nhỏ, mình thường cắt những lời chúc trên vỏ thùng nước ngọt, vỏ hộp bánh để làm thiệp chúc Tết bà nội, bà ngoại và ba mẹ.

Thời gian trôi qua, người còn người mất, Tết xưa cũng lùi xa lại như những kỷ niệm đẹp và buồn.

Ảnh: Trần Thái Hoà

Ngày Tết Tuệ Nghi thường làm gì? Gia đình Nghi có thói quen, phong tục hay cách thức đón chào năm mới đặc biệt nào không?

Mình khá kỹ lưỡng và khó tính khi chọn quà biếu người thân, gia đình, bạn bè và đối tác.

Vì vậy, việc tặng ai món gì, ý nghĩa của nó ra sao đều được Nghi lên danh sách trước Tết. Có như vậy thì mình mới chuẩn bị thật tốt.

Mỗi người mình tặng quà đều có mối quan hệ và tình cảm riêng nên Nghi không thích tặng quà kiểu công nghiệp.

Ngoài ra, trong ngày Tết, gia đình Nghi thường lựa chọn cỗ chay để cúng tổ tiên thay cho mâm cỗ thịt cá. Đó đã là thói quen suốt nhiều năm qua.

Năm nào dù bận rộn cách mấy mình cũng cố gắng tự tay bày một mâm ngũ quả, làm một vài món mứt cho cả nhà thưởng thức và cùng người thân đi chợ hoa để chọn cây về chưng trong nhà.

Là một doanh nhân, công việc kinh doanh khá bận rộn, làm thế nào để chị có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc?

Đặc biệt là trong những ngày lễ Tết, công việc bận rộn nhưng vẫn phải dành rất nhiều thời gian bên cạnh gia đình, người thân thì chị làm thế nào?

Dù là doanh nhân hay làm những công việc khác thì Tết luôn là giai đoạn tất bật và stress nhất với mọi người. Nghi cũng không ngoại lệ.

Hoạt động mất nhiều quỹ thời gian nhất chính là các chương trình Tất niên.

Tuy nhiên để đảm bảo được sức khoẻ và quỹ thời gian, Nghi hạn chế đến mức tối đa các sự kiện và tiệc tùng cuối năm.

Chỉ đi khi thật sự cần thiết, nếu không mình chỉ gửi hoa, quà và thiệp chúc mừng.

Đối với tôi gia đình luôn là số 1, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Chính vì vậy, dù có bận rộn tới đâu tôi cũng luôn dành thời gian bên gia đình, người thân.

Kế hoạch của Tuệ Nghi trong dịp Tết này là gì?

Mình sẽ cùng gia đình đi du lịch, khám phá văn hoá và các loại ẩm thực đặc trưng. Năm nay có lẽ mình sẽ chọn miền Tây sông nước để trải nghiệm.

Mình thích nhịp sống giản đơn và sự hiếu khách của người dân đồng bằng Sông Cửu Long, mình cũng yêu những món ăn dân dã, bình dị, không cầu kỳ. Rất thoải mái.

Cảm ơn Tuệ Nghi đã chia sẻ, chúc Nghi và gia đình có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

Một số hình ảnh của nữ doanh nhân 9x:

Ảnh: Trần Thái Hòa

Ảnh: Trần Thái Hòa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại