Phó TGĐ Viettel: Nguyện góp “gạch” xây khu tưởng niệm Đại tướng

Tiểu Phương |

(Soha.vn) - "Là một đơn vị quân đội, mỗi việc làm, mỗi thành tích của Viettel nguyện đều là một viên gạch chung xây lên đài tượng niệm Đại tướng của toàn quân”

Viettel khắc phục bão lũ phục vụ đám tang Đại tướng

Vừa trở về từ quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết: Những ngày này, anh em cán bộ công nhân viên của Viettel đang ngày đêm tích cực khắc phục hậu quả của cơn bão mạnh hiếm thấy càn quét Quảng Bình. Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2013, theo thống kê sơ bộ đã có hơn 2.000 ngôi nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều nơi mất điện.

“Cơn bão vừa qua, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề nhất. Tôi vào đó động viên anh em phải khắc phục nhanh chóng, một mặt giúp cho Ủy ban phòng chống thiên tai của tỉnh, của Nhà nước phắc phục bão lũ, một mặt làm tốt để phục vụ tang lễ cho Đại tướng một cách chu toàn nhất.

Tôi cũng nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có nói: Nguyện vọng của bác, của gia đình và của tỉnh đều mong bác về an táng tại quê hương mình, vì vậy, Viettel đã huy động Bộ ứng cứu từ các tỉnh phía Bắc vào, phía Nam ra, tập trung toàn lực cho Quảng Bình với hi vọng đám tang của bác được đảm bảo trọng thể và an toàn” - Phó tổng giám đốc Viettel Dương Văn Tính chia sẻ.

Nếu Quảng Bình xây khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Viettel sẽ cân nhắc để có những đóng góp tưởng nhớ vị tướng kiệt xuất của dân tộc VN.
Nếu Quảng Bình xây khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Viettel sẽ cân nhắc để có những đóng góp tưởng nhớ vị tướng kiệt xuất của dân tộc VN.

Cũng theo thông tin từ ông Tính, hiện nay, tất cả tuyến đường ở Quảng Bình lúc nào cũng có xe biển đỏ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chạy xuyên suốt để khắc phục sự cố, hàn nối cáp quang, chạy máy phát điện… Tất cả cán bộ công nhân viên khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất càng dốc lòng, dốc sức để bảo vệ quê hương Quảng Bình thân yêu.

“Với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an ninh quốc phòng, một phần to lớn làm nên diện mạo của Viettel ngày hôm nay chính là từ việc áp dụng và áp dụng thành công các binh pháp quân sự Việt Nam mà Đại tướng đã xây dựng trong suốt gần 70 năm qua. Là một đơn vị quân đội, mỗi việc làm, mỗi thành tích của Viettel nguyện đều là một viên gạch chung xây lên đài tượng niệm Đại tướng của toàn quân” – lãnh đạo của Viettel cho biết.

Viettel gắn bó với Đại tướng từ ngày kinh doanh di động

Từng là một người lính, khi sắp chuẩn bị kết thúc sự nghiệp của mình, Thiếu tướng Tính cho hay: Cả cuộc đời bộ đội của ông, ông luôn rất ngưỡng mộ Đại tướng.

Khi nghe tin Đại tướng mất, với tất cả lòng thành kính của mình, ông Tính đã viết nên những dòng tâm sự xúc động: “Vô cùng thương tiếc vị Đại tướng đầu tiên, vị anh Cả của Quân đội, niềm tự hào của Quân đội và của cả nhân dân Việt Nam, là nỗi khiếp sợ và kính trọng của kẻ thù, là sự động viên đối với nhân dân các nước ưa chuộng hòa bình trên thế giới”.

Có thể nói, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel khi Tập đoàn này mới bắt đầu kinh doanh điện thoại di động.

Phó TGĐ Dương Văn Tính kể: Vào năm 2005, Viettel cùng với báo Quân đội, Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức cuộc hành quân “Tiếp lửa truyền thống vang mãi khúc quân hành” cho 1.000 cựu chiến binh hành quân từ các hướng đi vào Tp.HCM, ngoài Bắc bắt đầu xuất phát từ Đền Hùng, tập kết tại Tp.HCM đúng vào ngày 30/4 – ngày giải phóng miền Nam. Trước đó, ban tổ chức có đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã đồng ý đến dự buổi truyền hình trực tiếp.

Viettel gắn bó với Đại tướng từ ngày kinh doanh điện thoại di động.
Viettel gắn bó với Đại tướng từ ngày kinh doanh điện thoại di động.

Khi phát biểu, Đại tướng rất hoan nghênh 3 đơn vị đã tổ chức cuộc hành quân này, bởi nó có ý nghĩa sâu sắc vừa mang tính chất giáo dục cho thế hệ trẻ, vừa nhớ lại chiến công oanh liệt của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

“Bác Giáp lúc đó tuổi cũng đã cao, 94 tuổi nhưng vẫn đến dự buổi truyền hình trực tiếp trên VTV. Đó là một ấn tượng sâu sắc đối với tôi và Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel” – ông Tính nhấn mạnh.

Ngoài ra, cũng theo chia sẻ của Phó TGĐ Tập đoàn Viettel: Khi ông học ở Học viện Chính trị Quân sự (khóa năm 1992), trước khi ra trường, khóa của ông đã vinh dự được Đại tướng đến thăm và nói chuyện.

“Tôi còn nhớ rất rõ, thời gian đó vào khoảng tháng 8/1992. Hôm đó, bác vẫn còn khỏe lắm, bác đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu, trọn cả buổi, chủ yếu nói về việc làm công tác chính trị trong quân đội, vì sức mạnh của Quân đội là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của chính trị.

Một trong những nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng 2 cường quốc Pháp và Mỹ là nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân và tính ưu việt của chế độ chính trị” – Thiếu tướng Dương Văn Tính kể.

 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại