Nick Vujicic về nước, ông chủ Hoa Sen "mất oan" mấy trăm tỷ đồng

Pha Lê |

(Soha.vn) - Trong vòng 1 tháng từ khi sự kiện Nick Vujicic diễn ra, tài sản trên sàn chứng khoán của chủ tịch tập đoàn Hoa Sen giảm tương đương 335 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, danh tiếng của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) "nổi lên như cồn" sau thương vụ tập đoàn này chi hơn 30 tỷ để mới anh chàng khuyết tật Nick Vujicic đến Việt Nam. Điều đó khiến cho giá cổ phiếu của công ty tăng lên mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng 24/5, giá cổ phiếu của HSG tăng mạnh, chỉ trong vòng 4 ngày, từ mức 45.000 đồng/cổ phiếu đã lên mức 49.000 đồng/cổ phiếu.

Với tỷ lệ nắm giữ gần 43 triệu cổ phiếu HSG, tương đương gần 43% cổ phần, tài sản tính theo vốn hóa thị trường của ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HSG tăng thêm hơn 170 tỷ đồng.

Nick Vujicic về nước, ông chủ Hoa Sen "mất oan" mấy trăm tỷ đồng
 

Tuy nhiên, sự kiện này kết thúc, giá cổ phiếu của HSG bắt đầu con đường tuột dốc theo xu hướng chung của thị trường chứng khoán thời gian gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 24/6, sắc đỏ phủ ngập các bảng điện tử chứng khoán. Chỉ số VN-Index theo đó đóng cửa giảm 1.82% xuống 489.74 điểm; trong khi đó, HNX-Index giảm 1.1% xuống còn 63.55 điểm.

HSG là một trong số những nhóm cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất. Chốt phiên giao dịch, HSG giảm 2.300 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức giảm 5,3%, đứng ở mốc 41.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng từ khi sự kiện Nick Vujicic diễn ra, giá cổ phiếu HSG đã giảm 7.800 đồng/cổ phiếu, giảm 16%. Tính theo mức chênh lệch này, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vũ giảm tương đương 335 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại