Nhu cầu khách sạn của Trung Quốc: Cung vượt cầu

Pha Lê |

(Soha.vn) - 154 khách sạn 5 sao đã được mở ra tại Trung Quốc vào năm 2012, chiếm 75% tổng số khách sạn mới được xây dựng năm đó.

Theo báo cáo của Economic Observer có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết tốc độ mọc lên như nấm của các khách sạn hạng sang của Trung Quốc đang vượt xa nhu cầu thực tế tại quốc gia này.

Tờ tuần báo cho biết, 154 khách sạn 5 sao đã được mở ra tại Trung Quốc vào năm 2012, chiếm 75% tổng số khách sạn mới được xây dựng năm đó, tăng số khách sạn cao cấp của quốc gia này lên 721.

Vanke Group, một trogn những công ty có hợp đồng với chính quyền địa phương để chuyển đổi thị trấn nhỏ của Songjianghe trong vùng đông bắc tỉnh Cát Lâm thành một khu nghỉ mát quốc tế cho biết: khi xây dựng hoàn thành, khu nghỉ mát sẽ có 10 khách sạn năm sao.

Tờ Economic Observer cho biết, ở Tam Á, một khu nghỉ mát bên bờ biển tại tỉnh Hải Nam ở phía nam của đất nước, đã có 20 khách sạn năm sao mở, nhiều gấp hai lần con số được phép xây dựng.

Qian Juanjuan, một nhà phân tích chuyên về khách sạn và du lịch tại Guotai Juanan Securities cho biết rằng: việc cung cấp khách sạn du lịch đã vượt quá nhu cầu thực tế.


	Khu nghỉ dưỡng quốc tế Wanda Changbaishan tại tỉnh Cát Lâm

Khu nghỉ dưỡng quốc tế Wanda Changbaishan tại tỉnh Cát Lâm

Với việc xây dựng ồ ạt như thế này khiến cho giá phòng cso xu hướng giảm mạnh. Theo số liệu từ Trung Quốc du lịch Hiệp hội khách sạn, hiện tại, giá phòng trung bình rơi vào khoảng 79 - 516 nhân dân tệ (29 - 82 USD) mỗi đêm, trong khi thu nhập bình quân cho mỗi phòng đã giảm từ 173 - 272 nhân dân tệ (28 – 43 USD).

Tuy nhiên, Mark Hoplarnazian, Giám đốc điều hành của khách sạn và khu nghỉ dưỡng Hyatt có kế hoạch mở rộng đầy tham vọng ở Trung Quốc, đã giảm bớt lo lắng về thị trường bất động, không chuyển biến. Ông nói rằng đó là sự tự nhiên nhằm giúp cung và cầu biến động trong sự phát triển của ngành công nghiệp khách sạn.

Zhao Huanyan, một chuyên gia Trung Quốc trong ngành khách sạn không đồng ý và cho biết mức độ của vấn đề không thể được phóng đại: "Trong năm năm từ năm 2006 đến năm 2010, khách sạn sang trọng mở rộng 17% một năm, khi GDP hàng năm của cả nước tăng 11,7%, bây giờ tăng trưởng kinh tế đang chậm lại còn 7,7% một năm, trong khi khách sạn được mở rộng hơn 17% một năm. Đó không phải là một sự phát triển nguy hiểm?”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại