Nhiều 'ông lớn' sẽ bị thu hồi đất vàng ở nội đô

Có tới 90 địa điểm trong đó nhiều khu “đất vàng” thuộc khu vực nội đô hiện đang được các "ông lớn" quản lý sẽ bị thu hồi để đầu tư xây dựng trường học.

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc lựa chọn các địa điểm để đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn.

Trước đó, Sở Quy hoạch kiến trúc đã đề xuất 143 địa điểm xây trường học. Trong đó, có 90 điểm ngoài quy hoạch và chuyển đổi từ các chức năng khác sang đất trường học để trên cơ sở đó UBND các quận lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, tổ chức thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

Nhiều khu đô thị ở Hà Nội đang thiếu trường học.
Nhiều khu đô thị ở Hà Nội đang thiếu trường học.

Đáng chú ý, có khá nhiều khu đất vàng khu vực nội đô, thuộc sở hữu của các “ông lớn” sẽ bị thu hồi lại để bổ sung vào danh mục xây dựng trường học ở Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm nhiều nhất với 10 điểm, bao gồm số nhà 63 Hàng Chiếu, rộng 305m2 hiện do Tổng công ty Lương thực miền Bắc quản lý và cho thuê kinh doanh.

Số nhà 88 Hàng Buồm, với diện tích 746m2, thuộc Nhà văn hóa trung tâm thành phố, sẽ chuyển đổi thành trường tiểu học cho khu vực phường Hàng Đào, Hàng Bạc. Số 13 Phan Huy Chú, diện tích 1.300m2, do Bệnh viện E quản lý hiện cũng không được sử dụng. Khu đất số 87 Nguyễn Khiết (phường Phúc Tân), diện tích 3.600m2 do Xí nghiệp cát sỏi An Dương quản lý đang cho thuê.

Khu vực quận Ba Đình, xem xét di dời theo quy hoạch chung 2 khu đất với diện tích lớn là nhà máy Bia Hà Nội diện tích 31.600m2; bệnh viện Phổi trung ương diện tích 6.600m2. Khu vực quận Đống Đa, sẽ thu hồi một số khu đất sau: Đất trụ sở cơ quan số 88 Trường Chinh (1.500m2); Lô đất diện tích 1.000m2 tại ngõ 122 đường Láng… Khu vực quận Tây Hồ, thu hồi lô đất tại địa chỉ 17-19 Thụy Khuê, diện tích 2.133m2 do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh quản lý.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ trương thu hồi nhiều lô đất hiện đang bỏ trống trong số các điểm nằm ngoài Quy hoạch mạng lưới trường học Thủ đô, như: 65 Cảm Hội (3.364m2), khu đất 47 Nguyễn Tuân (3.000m2), khu đất của Nhà máy nhôm quản lý tại phường Trần Phú…

Các khu đô thị mới như Linh Đàm, Pháp Vân – Tứ Hiệp… cũng sẽ có các lô đất dành để xây dựng trường học các cấp. Thành phố giao Sở Giáo dục và đào tạo bổ sung các khu đất mới trong danh sách này vào Quy hoạch mạng lưới trường học Thủ đô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại