Nhà sản xuất xe scooter "vali kéo" kiếm tìm đối tác

Pha Lê |

(Soha.vn) - Chiếc xe điện scooter Moveo này tiêu thụ ít nhiên liệu và mất khoảng 0,4 USD cho 100km.

Antro Group đã thiết kế một chiếc xe scooter có khối lượng 25 kg có thể gập lại khi đi du lịch. Tốc độ của chiếc xe có thể lên đến 45 km/h. Trong một nỗ lực để ra mắt sản phẩm mới, Antro Group cho biết đang thảo luận về một quan hệ đối tác với các nhà đầu tư tiềm năng, trong đó có một công ty Đài Loan.

Tamas Slezak, CEO của Antro cho biết: công ty đang cố gắng để gia tăng nguồn vốn lên đến 8 triệu USD từ các nhà đầu tư quan tâm cho việc phát triển hơn nữa công nghệ của sản phẩm.

Với số vốn cần thiết, Slezak cho biết, công ty hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất xe scooter, có tên là Moveo, ở Hungary trong vòng một năm.


	Chiếc xe Moveo có thể gập lại như chiếc vali kéo

Chiếc xe Moveo có thể gập lại như chiếc vali kéo

Slezak cho biết thuộc tính lớn nhất của xe scooter là có thể được gấp lại ở giữa và kéo dọc theo mặt đất như một chiếc vali di động. "Bạn có thể gói nó vào thùng xe của bạn hoặc mang nó với bạn đến nhà hoặc văn phòng của bạn", Slezak cho biết trong một email.

Chiếc xe điện Moveo này tiêu thụ ít nhiên liệu và mất khoảng 0,4 USD cho 100km. Mục tiêu của công ty là sản xuất ra khoảng 15.000 chiếc Moveo trong vòng 2 – 3 năm.

Thị trường chính của công ty là Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Đan Mạch và các nước châu Âu khác nhưng Slezak dự đoán rằng Đài Loan, với dân số sử dụng xe điện lớn có thể là thị trường quan trọng nhất ở châu Á ngoài Nhật Bản.

Ông Slezak nói rằng ông sẽ ở Đài Loan trong tháng này để tìm nhà cung cấp cho các bộ phận của xe tay ga mới, bao gồm cả pin, bánh động cơ điện, hệ thống phanh và lốp xe, các bộ phận có nguồn gốc chủ yếu từ nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại