Nhà mạng kêu gọi bảo vệ chủ quyền, không nghe kẻ xấu kích động

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự, các nhà mạng đồng loạt gửi lời kêu gọi đến người dân chung tay bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 15/5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Công điện nêu rõ: Những ngày qua Nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng.

Nhưng tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tình hình này là nghiêm trọng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự, các nhà mạng đồng loạt gửi lời kêu gọi đến người dân chung tay bảo vệ Tổ quốc.

Tin nhắn của nhà mạng Vinaphone

Tin nhắn của nhà mạng Vinaphone

Mạng Vinaphone gửi cho các khách hàng tin nhắn có nội dung: “Công điện ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Mọi người Việt Nam góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế, không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống”.

Mobifone cũng hưởng ứng phong trào, đưa ra lời kêu gọi: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu và kêu gọi mọi người Việt Nam không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế”.

Tin nhắn của nhà mạng Viettel

Tin nhắn của nhà mạng Viettel

Viettel, nhà mạng quân đội trong ngày 15/5 cũng đồng loạt gửi tin nhắn tới các thuê bao với nội dung: “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và kêu gọi mọi người Việt Nam hãy đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng cuả Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, dùng luật pháp, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc quá kích gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh đất nước”.

Theo báo cáo Sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho tới thời điểm này, cả nước có khoảng 145,47 triệu thuê bao, trong đó di động chiếm 136 triệu. Mỗi thuê bao di động đều được nhận được những tin nhắn cảnh báo như thế này chắc chắn sức lan tỏa của nó vô cùng lớn.

Cách làm thiết thực này của nhà mạng đã góp phần nâng cao nhận thức của người Việt về vấn đề chủ quyền cũng như có những cảnh báo kịp thời, ngăn chặn tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng, kích động gây ra những hành động làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế.

Xem thêm clip: Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không trên vùng biển Việt Nam

Clip "Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không". Nguồn: Tuổi Trẻ/Cảnh sát biển Việt Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại