'Ngân hàng giảm lãi suất là quy luật của thị trường'

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo TS Nguyễn Đức Thành, việc ngân hàng tiến hành giảm lãi suất trong thời gian vừa qua là một quy luật tất yếu của thị trường.

Sáng nay, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) đã tổ chức buổi công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2013 với tiêu đề Trên đường gập ghềnh tới tương lai

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2013 sẽ tương đối thấp.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

"Nền kinh tế của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi ngang như năm 2011, 2012, bởi lẽ có rất nhiều vấn đề căn cơ, cốt lõi của nền kinh tế chúng ta chưa động tới,  động chạm vào hay là giải quyết được như là vấn đề nợ xấu, bất động sản... Bên cạnh đó là vấn đề nợ xấu, sự suy yếu của doanh nghiệp Nhà nước... Vì thế, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay từ 5 - 5,3%.

Còn về lạm phát, nếu có sự quản lý chặt chẽ, không có những sự điều chỉnh ồ ạt giá thông qua kiểm soát hành chính thì có thể chúng ta giảm được lạm phát ở mức dưới 5%. Tuy nhiên, nếu có sự điều chỉnh thì không phải vì thế mà lạm phát tăng mạnh, mà lên khoảng 6,6 - 6,64% và điều này có hàm ý quan trọng để chúng ta thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt để nhằm tạo ra nguồn lực để giải toả khó khăn đối với khu vực doanh nghiệp của Việt Nam.

Trên thị trường tài chính, tiền tệ chúng tôi cũng dự báo những đặc thù, khó khăn của năm trước vẫn sẽ tồn tại như vậy trong năm nay. Lượng cầu về tín dụng sẽ rất thấp, do doanh nghiệp suy yếu, cơ hội không có nhiều nên không muốn mở rộng về sản xuất... Trong khi đó, lượng cung của tiền gửi vẫn sẽ cao và làm cho khuynh hướng các ngân hàng hạ lãi suất huy động và cho đến cuối năm, lãi suất huy động thực có thể là âm", TS Thành chia sẻ.

TS Thành cũng cho rằng, việc lạm phát trong tháng 5 và tháng tiếp theo được dự báo giảm thể hiện sức mua của người dân hiện rất yếu.

Buổi lễ công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013
Buổi lễ công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 "Trên đường gập ghềnh tới tương lai" do VEPR tổ chức.

"Phần tạo nên sức mua là tổng chung của nền kinh tế như là doanh nghiệp, tiêu dùng của người dân nói chung hay chi tiêu của Chính phủ thông qua đầu tư công và kể cả các khoản chi tiêu đến hạn khác đều rất yếu ớt. Bởi ngay trong ngân sách, việc thu, phân bổ đã là vấn đề hay đầu tư cho kinh doanh sản xuất, thói quen của người tiêu dùng... đều rất thận trọng trong bối cảnh khó khăn kinh tế, thu nhập suy giảm.

Còn lại xuất nhập khẩu là yếu tố nâng đỡ, kích cầu cho Việt Nam. Nhưng trong thành phần thì lại không chiếm quá lớn nên làm cho sức mua yếu và giá cả tiếp tục giảm", TS Thành nói.

Tuy nhiên, về nguy cơ giảm phát, theo TS Thành, sẽ chưa thể xuất hiện trong năm nay.

Liên quan đến vấn đề các ngân hàng hạ lãi suất, đặc biệt là lãi suất tiền gửi, trong khi các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản hiện nay không còn hiệu quả... điều này sẽ gây ra khó khăn cho người dân gửi tiền. Tiến sĩ Thành cho rằng, đó là một quy luật của thị trường.

"Việc giảm lãi suất huy động đó chính là các ngân hàng dựa trên điều kiện của thị trường. Bản thân bất động sản còn yên ắng hay đóng băng và các thị trường đầu tư khác không có cơ hội, vì thế dòng tiền mới chảy mạnh vào ngân hàng, điều đó đã dẫn tới việc tạo cho ngân hàng điều kiện để hạ lãi suất.

Đó là quy luật của thị trường. Bản thân ngân hàng chính là người ở dạng có lợi thế trong dòng vốn hiện nay. Đồng thời, hiện nay dòng vốn ra của ngân hàng không nhiều bởi doanh nghiệp suy yếu, không tiến hành đầu tư, mở rộng sản xuất cho nên họ có điều kiện để hạ lãi suất.

Đối với người dân trong điều kiện hiện nay, giá của các loại hàng hoá khác, kể cả bất động sản... đều suy giảm, bởi vì thế, lãi suất giảm đi nhưng cũng tương đương với cơ hội để mua của người dân trong tương lai tốt ở chỗ khác, ví dụ họ có thể chờ đợi, bất động sản sẽ tiếp tục giảm trong tương lai để đầu tư.

Trong khi có cơ hội để chờ đợi thì chi phí hay lợi ích không còn cao nhưng tính so với trước đây, khi giá bất động sản tiếp tục tăng cao thì lợi ích vẫn còn cao hơn", TS Thành phân tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại