Ngả mũ trước đại gia "tham sống... sợ chết"

Theo Kienthuc |

Ngồi trên núi tiền và hưởng thụ cuộc sống thừa sung túc... nhưng lúc nào, các triệu phú, tỷ phú thế giới cũng canh cánh nỗi lo "sợ chết".

Có lẽ thế, một số triệu phú,  tỷ phú đã có nhiều sáng kiến "lạ" nhằm kéo dài tuổi thọ. Mới đây nhất, triệu phú trẻ người Nga là Dmitry Itskov, 35 tuổi, tuyên bố nghiên cứu công nghệ cuộc sống bất tử - nghĩa là chuyển ý thức con người trong hình dạng nhân tạo vào một robot đặc biệt. Dự án này dự kiến hoàn thành năm 2045.

"Mục tiêu của tôi là thu hút sự chú ý của công chúng. Tôi cũng đã nói chuyện với một số tỷ phú thế giới rồi. Nhưng tôi không thể tiết lộ tên của họ được", triệu phú Dmitry Itskov cho biết.

Triệu phú Dmitry Itskov đang nghiên cứu công nghệ cuộc sống bất tử. Ảnh: Gent Side

Giám đốc kỹ thuật của Google - Ray Kurzweil và Peter H. Diamandis - nhà sáng lập tổ chức giáo dục X Prize Project kiêm đồng sáng lập Planetary Resources (dự án khai thác tiểu hành tinh) sẽ tham gia vào dự án của Dmitry Itskov. 

Triệu phú Nga thừa nhận nhiều người sẽ ngần ngại, thậm chí lưỡng lự khi nghĩ đến việc ý thức con người nằm trong robot. Tuy nhiên, Itskov cho biết để tiếp tục tồn tại, sự đột phá này là cần thiết và con người nên nghĩ tới giải pháp dài hạn cho sự sống của mình.

Tỷ phú David Murdock chi tới 500 triệu USD để xây dựng một trung tâm nghiên cứu thực phẩm “ăn uống lành mạnh giúp David Murdock sống đến 125 tuổi” .

Trái ngược hoàn toàn triệu phú Dmitry Itskov mong cầu kéo dài tuổi thọ cho tất cả mọi người, tỷ phú David Murdock đã không ngần ngại chi tiền tấn cho việc ăn uống. Ông Murdock chi tới 500 triệu USD từ tài sản cá nhân để xây dựng một trung tâm nghiên cứu thực phẩm tiên tiến hàng đầu thế giới với tên gọi “ăn uống lành mạnh giúp David Murdock sống đến 125 tuổi”.

Theo thực đơn chăm sóc sức khỏe, tỷ phú Murdock uống 2-3 cốc sinh tố chuối hoặc nước cam ép mỗi ngày. Chưa kể, ông ăn 20 loại trái cây và rau cùng rất nhiều hải sản, lòng trắng trứng, đậu, quả hạch một ngày. Tuy nhiên, có một số thực phẩm mà ông hoàn toàn tẩy chay là các sản phẩm từ sữa, thịt đỏ, thịt gia cầm, rượu, đường và muối.

Hàng ngày, ông đều phơi nắng một chút để tăng khả năng hấp thụ vitamin D (tốt cho xương cốt-PV) và đi ngủ trước 11h đêm.

Được biết, lý do khiến vị tỷ phú này tham sống sợ chết là vợ ông - Gabriele qua đời vào năm 43 tuổi vì bệnh ung thư. Ông tin rằng, nếu vợ ông thực hiện chế độ ăn kiêng khoa học thì có lẽ vẫn còn sống. "Nếu tôi có kiến thức về ăn uống như ngày hôm nay thì có thể đã cứu sống vợ mình", ông Murdock chia sẻ trên tờ New York Times.

Trước đó, tỷ phú hà tiện Nina Wang (qua đời năm 2007) - người phụ nữ Hong Kong từng giàu nhất châu Á - sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư vào năm 2004, đã "mất" cho người tình đồng thời là thầy bói hơn 264 triệu USD với lời hứa giúp cầu cùng kéo dài tuổi thọ.

Như vậy, có thể thấy, càng nhiều tiền, càng sống vương giả thì dân nhà giàu càng mê sống lâu và tìm mọi cách để thay đổi "lập trình" tuổi thọ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại