Hậu vận cay đắng của một "huyền thoại" y học cổ truyền Việt Nam

HD |

(Soha.vn) - Từng được ví là một 'huyền thoại' của y học cổ truyền Việt Nam nhưng rồi ông Khai phải bán hết tài sản, thương hiệu Bảo Long cho tập đoàn Bảo Sơn vì nợ nần, làm ăn thua lỗ, phải chuyển vào miền Nam sinh sống, kiện tụng liên miên...

Bán cả thương hiệu vì... nợ nần

Từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Đài truyền hình KenJa - Nhật Bản bình chọn là một trong 10 doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam và 500 doanh nhân nổi tiếng Châu Á. Một năm sau, Nguyễn Hữu Khai tiếp tục được vinh danh là "Ngôi sao Việt Nam", được Viện Hàn lâm khoa học Xêchênốp - Liên bang Nga phong tặng học vị tiến sĩ danh dự...

Cuộc đời thăng trầm của vị "thuyền trưởng" Tập đoàn Y dược học Bảo Long cũng đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng có tên "Đường đời".

Những tưởng đã trải qua bao nhiêu giông tố cuộc đời và với sự dày công vun đắp thương hiệu Bảo Long nổi danh khắp trong, ngoài nước thì ông Khai có thể ung dung. Nhưng ngã rẽ cho hậu vận cay đắng của một "huyền thoại" y học cổ truyền Việt Nam bắt đầu từ việc liên tục mở rộng phạm vi kinh doanh một cách dàn trải, trong khi tầm nhìn chiến lược cũng như công tác quản lý còn yếu kém.

Ông Nguyễn Hữu Khai

Ông Nguyễn Hữu Khai

Do thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, để thanh toán chi phí sản xuất, trả lương cho cán bộ, nhân viên, công nhân, Bảo Long chấp nhận đi vay tiền với lãi suất cao. Tính đến ngày 31/1/2011, tập đoàn này đã vay tổng số 286,785 tỷ đồng từ các ngân hàng, cá nhân và từ các cổ đông. Đặc biệt, có những khoản vay mà Bảo Long phải trả lãi suất từ 18 - 21%.

Với danh nghĩa Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược Bảo Long và Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, ông Khai được cho là đã tiến hành huy động vốn dưới hình thức "cổ đông góp vốn" để thu tiền của nhiều cá nhân, tự quản lý ngoài sổ sách kế toán.

Theo thông tin được báo điện tử Pestrotime đưa ra, tính đến đầu năm 2012, ông Khai đã huy động vốn của 265 người với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng mà không có khả năng chi trả. Trong số này, có 10 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn cho vay.

Còn theo biên bản thanh tra thuế của Cục thuế Hà Nội ngày 2/12/2012, cục Thuế TP Hà Nội đã yêu cầu tập đoàn Bảo Long phải nộp lại số thuế cộng với tiền phạt lên tới 1,9 tỷ đồng. Trong số thuế Bảo Long phải nộp lại, có khoản tiền 939 triệu đồng là thuế VAT. Xác định đây là hành vi trốn lậu do không nộp hồ sơ khai thuế VAT, cục Thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa hết, quá trình thanh tra, cục Thuế Hà Nội còn phát hiện tập đoàn Bảo Long không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân trong việc chuyển nhượng cổ phần gần 37 tỷ đồng, trong đó có 24 tỷ đồng của ông Nguyễn Hữu Khai.

Trong kỳ thanh tra từ 2008 đến tháng 11/2011, cơ quan thuế kết luận Y dược Bảo Long đã kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng với số tiền thuế bị truy thu gần 1,47 tỷ đồng. Từ đó, Cục thuế xác định mức phạt tiền cho đơn vị này là hơn 462,6 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh đã được thanh tra, giai đoạn từ tháng một đến tháng 11/2011, thời kỳ xảy ra tranh chấp, Bảo Long lỗ 278,5 triệu đồng, sau khi lãi tổng cộng 870 triệu đồng liên tiếp trong 3 năm trước đó.

Khó khăn, không đủ khả năng thanh toán các khoản vay buộc Bảo Long phải bán cổ phần. Ngày 3/3/2011, tại trụ sở của tập đoàn Bảo Long, ông Khai cùng các cổ đông đã ký bản hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm cho tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn.

Theo bản hợp đồng được ký, tập đoàn Bảo Sơn đã chuyển 227,5 tỷ đồng cho tập đoàn Bảo Long để mua cổ phần tại Bảo Long gồm toàn bộ vốn cổ phần của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ 53.382,7m2 quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả các công trình ngầm, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp, nhãn hiệu và bản quyền thương hiệu sản phẩm.

Hậu vận đầy... đắng cay

Từ thương vụ Bảo Long - Bảo Sơn xảy ra tranh chấp khi ông Khai cho rằng ông Bảo Sơn không thực hiện cam kết trong hợp đồng và chưa thanh toán 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, như Bảo Sơn cáo buộc và theo điều tra của cơ quan chức năng, thực tế ông Nguyễn Hữu Khai với tư cách là Chủ tịch tập đoàn Bảo Long đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên. Trong suốt thời gian từ 2011 đến nay, ông Khai đã nhiều lần chiếm giữ, sử dụng trái phép các tài sản mà tập đoàn Bảo Long đã bán cho tập đoàn Bảo Sơn.

Việc ông Nguyễn Hữu Khai chiếm giữ những tài sản đã bán này gây ra nhiều thiệt hại cho tập đoàn Bảo Sơn, cũng như làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn trong một thời gian dài.

Từ sự việc tranh chấp giữa hai bên này đã dẫn đến tình trạng kiện tụng kéo dài liên miên và điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bảo Long. Bệnh viện, sản xuất thuốc phải tạm ngừng, công nhân số lao động của đơn vị này chỉ còn 200 người, giảm 5 lần so với trước khi xảy ra vụ việc với Bảo Sơn...

Làm ăn thua lỗ, nợ nần quá nhiều nên "huyền thoại" của nền y học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Hữu Khai sau đó đã phải chuyển vào Nam sinh sống.

Và vào hồi 16h30 phút ngày 15/6, tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, có địa chỉ tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can tạm giam 3 tháng để điều tra tội danh "Sử dụng trái phép tài sản".

Từ đây, chưa biết số phận vị thầy thuốc - doanh nhân 61 tuổi cũng như thương hiệu Bảo Long ông dày công xây dựng sẽ đi đến đâu. Nhưng qua những gì đã diễn ra trong thời gian qua cũng đã cho thấy một hậu vận đầy cay đắng mà "huyền thoại" y học cổ truyền Việt Nam...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại