Đồ "độc" giá "khủng": Sập gỗ, bàn ghế vài trăm triệu đổ về Hà Nội

Diệu Thùy |

Những sản phẩm từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng thu hút sự chú ý của nhiều người tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Hà Nội.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 diễn ra từ ngày 14- 17/11 tại Khu hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô. Hội chợ với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày trên 400 gian hàng về các loại nông sản thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị sản xuất và những vật tư sử dụng trong sản xuất nông nghiệp…

Năm nay có nhiều sản phẩm độc đáo từ khắp nơi hội tụ về, đặc biệt có nhiều sản phẩm với mức giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Sập bằng gỗ hương được chủ nhân giới thiệu có giá 250 triệu đồng
Cặp lục bình có giá hơn 200 triệu đồng
Bộ bàn ghế có giá hơn 250 triệu

Bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ Ngọc Am giá 80 triêu đồng

Sản phẩm có giá 50 triệu đồng

Tượng Phật Di Lặc cũng được làm từ gỗ Ngọc Am, có giá 18 triệu đồng

Các sản phẩm từ gỗ Ngọc Am đều có giá từ vài chục triệu đồng.

Thiềm thừ làm bằng gỗ hương của một đơn vị đến từ Hải Dương. Sản phẩm có giá 25 triệu đồng

Đầu trâu có giá 4 triệu đồng. Sản phẩm của một đơn vị đến từ tỉnh Hà Nam

Cặp sừng trâu giá 1,5 triệu đồng

Tỏi mồ côi chính hiệu Lý Sơn cũng xuất hiện tại hội chợ. Gía mỗi kg tỏi mồ côi là 1 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại