Đảo di động trên biển: Thú chơi mới của giới siêu giàu

Phong Lan |

Thay vì dùng du thuyền đi nghỉ dưỡng trên những hòn đảo sang trọng, những tỷ phú đô la sẽ chỉ việc yêu cầu hòn đảo di động của mình đến nơi họ mong muốn.

Trong tương lai, những tỷ phú đô la của thế giới sẽ có thể không còn chuộng những du thuyền hàng trăm triệu đô, sẽ tránh được những bất tiện của di chuyển trên thuyền, thuê bến cảng đỗ du thuyền của họ khi đi du lịch ở những hòn đảo sang trọng khác.

Họ chỉ cần làm một việc đơn giản là yêu cầu cả hòn đảo đến với họ.

Những nhà thiết kế đã đưa ra một dự án đầy tham vọng về một hòn đảo nhân tạo nổi trên mặt biển và có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Hòn đảo đó cho phép chủ sở hữu của nó chỉ cần làm một việc đơn giản là cân nhắc địa điểm muốn đến, và thế là toàn bộ khu nghỉ mát sang trọng của họ sẽ di chuyển đến đó bất cứ khi nào, mặc cho điều kiện thời tiết xấu có đe dọa đến sự hưởng thụ của họ.

Hòn đảo trong mơ của giới siêu giàu
Hòn đảo trong mơ của giới siêu giàu

Tỷ phú của tương lai có thể tránh được những bất tiện khi phải đi thuyền và bến du thuyền của họ khi họ đi du lịch từ một hòn đảo sang trọng khác và thay vì chỉ đơn giản là yêu cầu đảo đến với họ.

Hòn đảo có thể đến bất cứ địa điểm nào trên thế giới
Hòn đảo có thể đến bất cứ địa điểm nào trên thế giới

Nhà thiết kế đã đưa ra kế hoạch cho một hòn đảo tư nhân nổi có thể được di chuyển bất cứ nơi nào trên thế giới - cho phép chủ sở hữu của nó chỉ đơn giản là để cân nhắc neo và di chuyển toàn bộ khu nghỉ mát sang trọng của họ bất cứ khi nào thời tiết xấu hoặc bất tiện đe dọa hưởng thụ của họ.

Khu vườn nhiệt đới, hàng cọ và cả thác nước được thiết kế hài hòa, tuyệt đẹp
Khu vườn nhiệt đới, hàng cọ và cả thác nước được thiết kế hài hòa, tuyệt đẹp

Với không gian nghỉ dưỡng rộng rãi trên độ cao 80m, thác nước và một sân bay trực thăng, những hòn đảo di dộng sẽ cung cấp cho chủ sở hữu giàu có của mình những tiện ích tuyệt vời, nhiều hơn bất kỳ một siêu du thuyền trung bình nào.

Ngoài ra hòn đảo còn trang bị một bến cảng mini kèm theo, là nơi neo đậu cho những siêu du thuyền nếu như ông chủ của nó muốn giữ những du thuyền sang trọng của họ trong tầm tay.

Chủ sở hữu của hòn đảo có thể nhìn ra bốn phía từ khu nghỉ dưỡng trên độ cao 80m
Chủ sở hữu của hòn đảo có thể nhìn ra bốn phía từ khu nghỉ dưỡng trên độ cao 80m

Chủ nhân của hòn đảo sẽ tìm thấy tất cả các tiện nghi mà mọ mong chờ ở một khu nghỉ dưỡng miền nhiệt đới.

Bao gồm một phòng tập thể dục, spa, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, quầy bar và một bể bơi.

Ngoài ra còn những khu vườn nhiệt đới, những hàng cọ và thậm chí có cả một hồ nuôi cá mập được thiết kế, sắp xếp hài hòa giúp chủ nhân có cảm giác như đang ở trên một hòn đảo tự nhiên ở miền nhiệt đới.

Hòn đảo cũng được thiết kế một sân bay trực thăng riêng và khu sinh sống của nhân viên phục vụ, thuyền viên trên đảo được tách biệt ở một khu biệt lập.

Những nhà thiết kế của công ty chuyên thiết kế siêu du thuyền Migaloo đã đưa ra dự án này và nhấn mạnh rằng những hòn đảo sẽ được xây dựng trong tương lai gần.

Trên đảo có đầy đủ tiện nghi mà chủ nhân mong chờ ở một hòn đảo nhiệt đới
Trên đảo có đầy đủ tiện nghi mà chủ nhân mong chờ ở một hòn đảo nhiệt đới

Dựa trên những công nghệ mà Migaloo đang sở hữu, những thiên đường di động này cũng sẽ là hoàn hảo để trở thành một khách sạn cao cấp, trụ cở công ty hoặc sòng bạc.

Tất cả các đảo được xây dựng dựa theo ý muốn, nhu cầu của khách hàng.

Christian Gumpold, Giám đốc điều hành của Migaloo, cho biết: "Phản ứng của những khách hàng đầu tiên thật tuyệt vời - tất cả bọn họ đều yêu thích ý tưởng này.

Chúng tôi đang đàm phán với một số khách hàng đang rất quan tâm đến dự án. Chúng tôi đã phát triển một bản thiết kế ban đầu để thuyết trình ý tưởng của chúng tôi và hướng thiết kế chính", ông nói thêm.

Trên đảo có cả bãi đáp trực thăng và bến cảng mini
Trên đảo có cả bãi đáp trực thăng và bến cảng mini

"'Đội ngũ thiết kế của chúng tôi cần một số tháng để bản thiết kế ra đời, nhưng các chi tiết thực tế trong bản thiết kế - tùy thuộc vào mong muốn của khách hàng - sẽ là một quá trình dài hơn và khó khăn hơn.

Điều này là bình thường trong ngành công nghiệp du thuyền ", ông nói tiếp.

Ông Gumpold cho rằng xu hướng mong muốn sống trên biển sẽ tăng lên trong tương lai, và thêm rằng hòn đảo di động có thể là bước đầu hoàn hảo cho xu hướng này.

Khung cảnh như trên đảo nhiệt đới tự nhiên
Khung cảnh như trên đảo nhiệt đới tự nhiên
Đảo nổi sẽ là hình mẫu lý tưởng trong tương lai không xa
Đảo nổi sẽ là hình mẫu lý tưởng trong tương lai không xa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại