Chợ đêm lớn nhất Đài Bắc hút khách

Pha Lê |

(Soha.vn) - Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ tư, năm ngoái, điểm đến phổ biến nhất tại Đài Bắc dành cho du khách nước ngoài là chợ đêm.

Sở Thông tin và Du lịch thành phố cho biết các kết quả của cuộc khảo sát cho thấy 5 điểm đến phổ biến hàng đầu của thành phố theo thứ tự là chợ đêm, tòa tháp chọc trời Đài Bắc 101, Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc, Nhà tưởng niệm Chiang Kai-shek và khán phòng Sun Yat - sen Memorial Hall.

Số du khách đến thăm Đài Loan đạt một mức kỷ lục vào năm 2012 với hơn 7,31 triệu lượt khách. Trước đó, Sở Thông tin và Du lịch đã ước tính rằng số lượng du khách đến thủ đô trong năm là khoảng 6,41 triệu, tăng 28% so với năm trước. Trung bình, mỗi du khách đến Đài Bắc khoảng bốm ngày với mức chi tiêu trung bình là 251 USD/ngày.

Số lượng du khách Trung Quốc đến Đài Bắc là lớn nhất, 2,54 triệu lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản là 1,33 triệu lượt, và các cư dân của Hồng Kông và Ma Cao là khoảng 890.000 lượt.

Trả lời câu hỏi về những gì gây ấn tượng với họ nhất, ba hạng mục hàng đầu mà hầu hết những người được hỏi trả lời đó là chợ đêm của thành phố, đón tiếp nồng hậu và thức ăn ngon.

 

Cuộc khảo sát cũng tìm thấy sự khác biệt rõ rệt trong các sở thích của du khách quốc tịch khác nhau. Khách du lịch Trung Quốc và Nhật Bản có xu hướng thích các Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc, trong khi du khách Trung Quốc lại thích Nhà tưởng niệm Chiang Kai-shek.

Ngược lại, du khách đến từ Hồng Kông và Ma Cao, nói rằng họ yêu thích vườn thú Đài Bắc, Công viên giải trí Miramar và suối nước nóng huyện Beitou, trong khi những người từ Singpapore và Malaysia thích thị trường bán buôn hàng may mặc Wufenpu.

Trong khi đó, khách du lịch châu Âu và Mỹ bày tỏ một sự ưu ái dành cho Đài Bắc 101 và các trang trại chè Maokong trong quận Muzha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại